Nhân chứng vụ ám sát cựu phó thủ tướng Nga “không thấy gì”

Cô bạn gái người Ukraine của ông Nemtsov, nhân chứng duy nhất trong vụ ám sát ông, đã trở về nước trước khi tang lễ của ông được tổ chức.

Ngày 3/3, đài truyền hình Ukraine cho hay cô Anna Duritskaya, người được cho là nhân chứng duy nhất vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov đã trở về Ukraine trước khi tang lễ của ông Nemtsov được cử hành.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng ra thông báo cho biết: “Cô Anna Duritskaya đã lên đường rời khỏi Moscow để trở về Kiev. Đại sứ quán Ukraine ở Moscow đã hỗ trợ cô những thứ cần thiết để trở về quê hương”.

Cô gái 23 tuổi này là bạn gái của ông Nemtsov trong suốt 3 năm nay, và cô chính là người đi cùng ông vào đêm định mệnh 27/2, khi ông bị một tay súng chưa rõ danh tính bắn nhiều phát vào lưng và đầu khiến ông thiệt mạng ngay trước mặt cô.

Nhân chứng vụ ám sát cựu phó thủ tướng Nga “không thấy gì” - 1
Cô Anna Duritskaya, người bạn gái đã chứng kiến vụ ám sát ông Nemtsov

Ngay sau khi vụ ám sát xảy ra, cảnh sát Moscow ngay lập tức đã tạm giữ Duritskaya để thẩm vấn và không cho phép cô về nước. Trong các cuộc thẩm vấn, cô Duritskaya khai rằng cô không hề nhìn thấy mặt tên sát thủ, cũng như không thấy biển số của chiếc xe mà chúng sử dụng để tẩu thoát.

Duritskaya nói: “Tôi không nhìn thấy gì cả. Lúc đó tôi quay đầu lại, và tất cả những gì tôi nhìn thấy là một chiếc xe màu sáng. Tôi không nhận ra nhãn hiệu cũng như biển số của chiếc xe khi nó phóng đi”.

Sau khi chứng kiến bạn trai của mình bị bắn gục tại một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở thủ đô Moscow, cô Duritskaya đã hỏi tài xế một chiếc xe gạt tuyết ở gần đó về cách gọi cho cảnh sát. Viên tài xế đưa cho cô số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát, sau đó lái xe bỏ đi.

Nhân chứng vụ ám sát cựu phó thủ tướng Nga “không thấy gì” - 2
Các điều tra viên xem xét hiện trường vụ ám sát ông Nemtsov

Ủy ban Điều tra Nga cho hay 4 viên đạn được sử dụng để ám sát ông Nemtsov được sản xuất vào năm 1986, còn vũ khí được sử dụng có thể là một khẩu súng ngắn Makarov thường được trang bị cho lực lượng quân đội hoặc cảnh sát Nga, hoặc cũng có thể là một khẩu súng hơi Izh cải tiến. Súng hơi Izh dễ kiếm hơn, nhưng cũng rất dễ bắn trượt.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Dozhd của Nga, cô cho biết đã bị cảnh sát thẩm vấn liên tục bởi cô được coi là nhân chứng duy nhất của vụ ám sát. Cô cũng nói rằng trước khi vụ ám sát xảy ra, cô không hề nhận được bất cứ lời đe dọa nào.

Cho đến nay, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ trong cuộc điều tra, mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý, và Ủy ban Điều tra cũng đã treo giải thưởng 50.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hữu ích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN