Nguyên nhân nhóm người Sơn La nói nhảm, nhảy múa suốt ngày

Sự kiện: Thời sự Sơn La

Thông tin 13 người ở Sơn La bỗng dưng có biểu hiện lạ, bỏ ăn, nói nhảm, múa may khiến nhiều dân hoang mang.

Nguyên nhân nhóm người Sơn La nói nhảm, nhảy múa suốt ngày - 1

Lãnh đạo Sở Y tế Sơn La đến thăm bệnh nhân có biểu hiện lạ tại Chiềng Ngân

Thông tin về 13 người bỗng dưng có biểu hiện lạ như nói nhảm, nhảy múa, uống nước thay cơm ở bản Ỏ, xã Chiềng Ngần (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) và có dấu hiệu lây bệnh nhau trong những ngày qua đang khiến nhiều người dân hoang mang…

Xác nhận về vụ việc này, BS. Lò Văn Thiệu, Phó giám đốc TTYT Dự Phòng TP. Sơn La cho biết, ngay khi có thông tin sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Trạm y tế xã Chiềng Ngần đã xuống tận nơi kiểm tra nắm bắt tình hình. Hiện tượng này có xảy ra nhưng chỉ có 5 người có biểu hiện lạ, không ăn mà chỉ uống nước thay cơm, nói năng nhảy múa… 

"Theo nhận định ban đầu, những bệnh nhân này có dấu hiệu một dạng của bệnh tâm thần, hay gọi là rối loạn phân ly. Đến ngày 27/7 thì 5 người mắc bệnh này đã đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La chữa bệnh", ông Thiệu cho biết.

Theo BS. Lò Văn San, Phó Giám đốc BV Tâm thần tỉnh Sơn La, qua khám nghiệm bệnh viện xác định 5 bệnh nhân bị rối loạn lo âu não mạch do bị ám ảnh. Hiện 2 bệnh nhân được chữa khỏi đã ra viện, còn 3 bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị.

Qua điều tra bệnh sử, trong số 5 bệnh nhân này có 3 gia đình ở bản có người có tiền sử bị tâm thần phân liệt đã tự tử trước đó.

Hiện, Sở Y tế Sơn La cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tìm nguyên nhân chính xác của hiện tượng này.

Kỳ lạ chàng trai 17 năm không dám ăn cơm vì thấy "như sâu bọ"

Thanh niên 17 tuổi cho biết, mỗi khi nhìn thấy cơm thì cậu lại tưởng tượng ra hàng ngàn con sâu bọ và không dám ăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Uyên (Báo Giao thông)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN