Người đàn ông bị điện giật chết trước cửa hầm chung cư

Khi vợ gọi về ăn cơm, ông Khiêm nói cố làm hết công việc rồi về nhưng không may bị điện giật tử vong.

Đến 22h ngày 27/6, cơ quan Công an quận 2, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là ông Giang Văn Khiêm (40 tuổi, quê Thái Bình).

Trước đó, vào 17h30 cùng ngày, ông Khiêm cùng người anh trai lợp mái tôn trước cửa tầng hầm chung cư An Phú (phường An Phú, quận 2). Đang thi công, không may ông Khiêm bị điện giật bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người anh trai hô hoán ngắt điện rồi cùng người dân chuyển ông Khiêm đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Khiêm đã không qua khỏi.

Người đàn ông bị điện giật chết trước cửa hầm chung cư - 1

 Khu vực trước cửa tầng hầm chung cư, nơi ông Khiêm bị điện giật tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 2 có mặt phong tỏa khu vực này để điều tra.

Anh trai ông Khiêm nói trong nước mắt: “Vợ chú ấy vừa gọi điện nói về sớm ăn cơm. Hai anh em định cố làm hết công việc rồi về nhưng không may chú ấy bị nạn. Sự việc diễn ra chừng 1 phút. Tôi cố gắng sơ cứu nhưng em tôi không qua khỏi”.

Được biết, ông Khiêm đã có vợ và 1 con nhỏ, hiện đang sinh sống tại quận Bình Thạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN