Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử

13h trưa 25/01, tại cầu Nguyễn Văn Cừ (Quận 5, TP.HCM), một nam thanh niên đã để lại xe máy trên cầu và nhảy xuống kênh Tàu Hũ.

Anh Nguyễn Thanh Tùng làm nghề thợ hồ (quận 1, TPHCM), người đầu tiên chứng kiến vụ việc cho biết: “Buổi trưa, tôi ra kênh Tàu Hũ dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, bên mé sông quận 4 để câu cá. Đến 13h, tôi thấy một nam thanh niên khoảng 30 tuổi mặc quần bò, áo thun đen, dừng xe trên cầu và nhảy luôn xuống kênh. Tôi la hoán mọi người cứu nam thanh niên nhưng không kịp”.

13h30, đội tìm kiếm cứu nạn đã đến hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân theo hướng dẫn vị trí của anh Tùng. Sau hơn 5 tiếng miệt mài tìm kiếm, đến 17h30, xác nam thanh niên được tìm thấy bên mé kênh quận 1, cách chân cầu 50 m.

Thi thể nam thanh niên xấu số được đưa lên bờ. Kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, người thanh niên này mang theo khoảng 1 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh viện quận 4 để giám định pháp y. Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Hình ảnh ghi lại từ hiện trường:

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 1

Đông đảo người dân tập trung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 2

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 3

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 4

Anh Nguyễn Thanh Tùng (người bên phải mặc áo xanh), đang chỉ vị trí nam thanh niên nhảy cầu

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 5

Đội tim kiếm cứu hộ phải thay bình oxy sau nhiều giờ tìm kiếm.

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 6

Người hiếu kỳ tập trung mỗi lúc một đông.

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 7

17h30, đội cứu hộ đã tìm được thi thể nạn nhân và cố định lại

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 8

Đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 9

Trên người nạn nhân chỉ tìm thấy tiền, không có giấy tờ tùy thân.

Nam thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự tử - 10

Nạn nhân được đưa về nhà xác để cơ quan chức năng điều tra danh tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Yên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN