Lật xe công nông, 11 người thương vong

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, trong đó có một bé 3 tuổi và 9 người khác bị thương.

Khoảng 9h ngày 30.1, trên tỉnh lộ 666 (giáp ranh giữa xã H’Bông (Chư Sê) và xã Pờ Tó (Ia Pa - Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 9 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong là bà Ksor H’Blá (60 tuổi) và cháu Rma H’thom (3 tuổi), trú tại thôn Kế Tân, xã Ia Sol (Phú Thiện).

Lật xe công nông, 11 người thương vong - 1

Một nạn nhân của vụ tai nạn đang được điều trị tại Trung tâm y tê huyện Ia Pa

Ông Huỳnh Ngọc Thiện, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ia Pa cho biết: Khoảng 11h, Trung tâm y tế huyện đã tiếp nhận và cấp cứu cho 11 nạn nhân vụ lật xe công nông. Các nạn nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, nhiều người hoảng loạn. Trong đó có hai người bị thương nặng đã tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân tai nạn do xe công nông đi xuống dốc, bị mất thắng khiến lái xe không làm chủ được tốc độ và bị lật. Phần lớn các nạn nhân đều là anh em, họ hàng người đồng bào dân tộc J’rai, trú ở xã Ia Sol.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo huyện Ia Pa đã đến bệnh viện thăm và động viên các nạn nhân vụ TNGT, đồng thời hỗ trợ 500 nghìn đồng đối với nạn nhân bị thương nặng, 300 nghìn đồng với người bị thương nhẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Dinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN