Lao xuống hồ nước sâu cứu cô gái bị đuối nước

Sự kiện: Đồng Nai

Nghe tiếng kêu la thất thanh, nam thanh niên vội rời quán cà phê chạy ra bờ hồ Đồng Nai, cởi bỏ giầy và áo khoác rồi lao xuống hồ nước sâu lạnh giá để cứu người sắp chìm.

Lao xuống hồ nước sâu cứu cô gái bị đuối nước - 1

Hồ Đồng Nai thành phố Bảo Lộc

Ngày 29/11, Công an phường 1 (thành phố  Bảo Lộc, Lâm Đồng) đang lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng hành động dũng cảm của anh Nguyễn Minh Dương (23 tuổi, trú tại huyện Chợ Lách, Bến Tre) đang làm thuê tại Bảo Lộc.

Khoảng 20 giờ 30’ đêm hôm trước (28/11), anh Dương đang giúp việc tại một quán cà phê ven hồ Đồng Nai (phường 1, Bảo Lộc) thì nghe tiếng tri hô có người bị rơi xuống nước. Anh Dương vội rời quán cà phê chạy ra bờ hồ. Thấy cô gái chới với sắp chìm xuống lòng hồ, anh liền cởi bỏ giầy và áo khoác lao xuống nước và bơi liền một mạch đến chỗ người bị nạn, dìu vào bờ.

Nạn nhân ngất lịm, sắc mặt tím tái. Anh Dương cùng một số người nhanh chóng xốc nước, hô hấp nhân giúp cô gái tỉnh lại rồi ủ ấm, đưa đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu.

Người vừa thoát chết trong gang tấc là chị Lê Thị Ngọc Mai (25 tuổi, ngụ ở phường 1, Bảo Lộc). Chị nói đang chụp ảnh cùng bạn thì bị trượt chân rơi xuống nước. Do không biết bơi mà hồ nước lại sâu nên chới với, chìm dần, không biết gì nữa. Theo người dân địa phương, chỗ chị Mai gặp nạn sâu khoảng 4-5m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh (Tiền Phong)
Đồng Nai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN