Làm sao đề phòng "Mùi của quỷ"?

Nguy cơ trở thành nạn nhân của "Mùi của quỷ" là có thật, và bạn phải biết cách để tự bảo vệ mình trước nguy cơ này.

Mặc dù CIA đã phải từ bỏ tham vọng chế tạo loại “thuốc sự thật” từ Scopolamine vì những tác hại ghê gớm mà nó gây ra đối với đối tượng thẩm vấn, song loại thuốc này lại ngày càng thu hút sự quan tâm của giới tội phạm ở Colombia và một số nước khác trên thế giới, trong đó không loại trừ khả năng loại thuốc này đã được sử dụng ở Việt Nam.

Trên thế giới, đã có những trường hợp bọn tội phạm sử dụng Scopolamine để ép buộc các nhà ngoại giao vận chuyển những cocaine cho chúng trong những chiếc valy được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao khi qua cửa khẩu, những người đàn ông tự nguyện trao hết tiền bạc cho gái mại dâm, hay người chủ tiệm vàng trút hết vàng bạc cho một đối tượng hoàn toàn xa lạ sau khi bị thổi Scopolamine vào mặt.

Năm 2012, Cảnh sát Quốc gia Colombia cho biết có hơn 1.200 trường hợp nạn nhân bị đầu độc bằng các loại ma túy tác động đến hệ thần kinh trung ương, trong đó chủ yếu là bằng Scopolamine.

Một vụ việc nổi tiếng nhất liên quan đến cái chết của Nghị sĩ Octavio Zapata, 76 tuổi, người đã bị bọn tội phạm thuộc băng Los Wong dùng Scopolamine bức tử vào ngày 25/6/2012. Ban đầu các đối tượng này chỉ định dùng "Mùi của quỷ" làm ông mất khả năng chống cự để cướp tài sản, song khi ông này có biểu hiện chống cự, chúng đã bồi thêm cho ông một liều nữa khiến vị nghị sĩ này mất mạng.

Làm sao đề phòng "Mùi của quỷ"? - 1

Nghị sĩ Colombia Octavio Zapata, một nạn nhân thiệt mạng vì bị đầu độc bằng Scopolamine

Đó là những ví dụ sinh động cho thấy mức độ nguy hiểm của loại thuốc này đối với mọi người, đặc biệt là những du khách mới đặt chân đến những vùng đất xa lạ.

Những tác dụng của Scopolamine đã được ghi nhận trong rất nhiều tài liệu y khoa trên khắp thế giới. Với một liều lượng rất nhỏ, nó được sử dụng để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau, chẳng hạn như bệnh Parkinson, chứng say tàu xe, buồn nôn và mất ngủ. Tuy nhiên ở liều lượng lớn hơn, nó sẽ khiến bạn trở thành một người mất trí, thậm chí mất mạng.

Làm sao đề phòng "Mùi của quỷ"? - 2

Scopolamine liều lượng thấp được sử dụng trong miếng dán chống say tàu xe

Theo thuật ngữ chuyên môn, hiện tượng quá liều Scopolamine gây ra tình trạng ngộ độc đối kháng hệ collin (anticholinergic toxidrome), với các biểu hiện nhìn không rõ, khô màng nhầy, tim đập nhanh, da khô tấy, bí tiểu, rối loạn, ảo giác, hay quên và loạn tinh thần.

Ở liều cao hơn nó có thể gây ra tình trạng co giật và khiến nạn nhân bất tỉnh trong một thời gian dài và rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên trong thực tế những người bị ngộ độc Scopolamine thường ít khi được đưa tới bệnh viện kịp thời vì những hành vi hung hăng và khó lường của họ.

Với đặc tính tinh khiết và giá rẻ, Scopolamine đang trở thành một thứ vũ khí gây án lợi hại của những tên tội phạm cướp của, bắt cóc, hiếp dâm mà không màng đến những hậu quả khôn lường mà nó gây ra cho người bị hại cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí là tính mạng.

Đã có rất nhiều thông tin về các vụ gây án bằng Scopolamine trong các quán rượu và hộp đêm ở Colombia và nhiều khả năng loại thuốc này đã được sử dụng để gây án cướp tài sản tại Việt Nam, nên điều quan trọng là chúng ta cần phải biết cách đề phòng để không trở thành nạn nhân của loại thuốc “Mùi của quỷ” vô cùng nguy hiểm này.

Theo các chuyên gia phòng chống ma túy và tội phạm ở Colombia, mỗi khi bạn vào một quán rượu hay hộp đêm ở nơi xa lạ, tốt nhất là nên có bạn bè đi cùng để trông chừng lẫn nhau.

Nếu bạn cho rằng một người bạn đi cùng mình đã bị đánh thuốc Scopolamine, bạn cần phải bình tĩnh và tìm cách đưa người bạn đó tới cơ sở y tế càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên đừng quá vội vàng tìm người giúp đỡ hoặc gọi xe cấp cứu mà để người đó ở lại một mình trong tay của những kẻ tội phạm.

Nên nhớ rằng Scopolamine là một loại thuốc rất dễ dàng tan trong nước, không mùi, không vị và có thể thâm nhập qua cơ thể bằng đường nuốt, hít thở, tiêm, hút hoặc ngấm qua da. Thế nên bạn phải rất thận trọng không để đồ ăn, thức uống của mình ở nơi có nhiều người lạ mà không có ai trông chừng. Nếu bạn du lịch tới một nơi lạ, đừng bao giờ nhận thức ăn, đồ uống hay thuốc lá từ người mà bạn không quen biết.

Làm sao đề phòng "Mùi của quỷ"? - 3

Đừng bao giờ để đồ uống nơi xa lạ mà không có ai trông chừng

Nếu những thứ đó không phải do bạn tự mua lấy, đừng bao giờ chạm tay vào chúng, và một khi bạn đã mua chúng, đừng để chúng sơ hở trước người lạ.

Thủ đoạn thường gặp nhất mà bọn tội phạm sử dụng để khiến bạn trở thành nạn nhân của “Mùi của quỷ” là một người nào đó cầm bản đồ hoặc mảnh giấy gặp bạn để hỏi đường, và nhân lúc bạn sơ hở sẽ thổi thứ bột chiết xuất từ cây Borrachero vào mặt bạn. Mặc dù đây không phải là cách thức tinh vi nhất nhưng nó lại tỏ ra rất hiệu quả trong thực tế.

Nếu bạn cho rằng bạn đang bị bọn tội phạm sử dụng Scopolamine nhắm đến, bạn phải tìm cách thông báo cho bạn bè để họ biết. Còn nếu bạn đang ở một mình, hãy đến những khu vực đông người, nơi bạn không dễ bị tấn công.

Điều tiếp theo mà bạn cần làm là tìm một cảnh sát hoặc một nhân viên an ninh nào đó để nhờ giúp đỡ. Có thể họ sẽ chưa tin vào câu chuyện “Mùi của quỷ” mà bạn kể với họ, nhưng chắc chắn họ sẽ giúp đỡ bạn đến được nơi an toàn.

Mặc dù hiện nay chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào công bố về những tác hại của “Mùi của quỷ” mà bọn tội phạm sử dụng để tấn công người vô tội, nhưng nguy cơ bạn trở thành nạn nhân của thứ chất độc kinh khủng này là có thật, và những biện pháp đề phòng vì sự an toàn của bản thân không bao giờ là thừa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuter, DailyMail, Vice) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN