Hi hữu: Bình xăng xe bốc cháy, nam thanh niên bị bỏng nặng

Hi hữu nam thanh niên điều khiển xe phân khối lớn lưu thông với tốc độ nhanh thì nắp bình xăng bốc cháy khiến nạn nhân trở thành ngọn đuốc sống.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, bệnh nhân Đào Duy Kh. (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhập viện ngày 30/4, trong tình trạng bỏng nặng, nguy kịch.

Người nhà bệnh nhân kể lại rằng, trưa 30/4, anh Kh. chạy xe mô tô BMW lưu thông từ hướng TP.HCM đi Bến Lức, Long An. Khi đến giữa cầu, bình xăng mô tô đột nhiên bung ra bốc cháy, khiến anh Kh. đâm vào xe taxi đối diện để dừng xe.

Trong chốc lát, anh Kh. trở thành ngọn đuốc sống. Anh Kh. nhảy xuống vũng bùn sình lầy để thoát cháy nhưng khu vực sình lầy rất dơ nên cơ thể anh nhiễm khuẩn nặng.

Hi hữu: Bình xăng xe bốc cháy, nam thanh niên bị bỏng nặng - 1

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ Hiệp cho biết, bệnh nhân được sơ cứu ở bệnh viện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau đó, người nhà chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện bệnh nhân phỏng 46% độ 2, độ 3, có 6% độ 3, phỏng nặng ở hai cánh tay. Tình trạng bệnh nhân nặng, nhập viện trong tình trạng sốc bỏng, lúc mới vô sốc phỏng, nước tiểu ít. Bệnh nhân được điều trị khá tích cực, nhưng có biểu hiện suy thận nên chưa nói trước được điều gì.

"Nếu lúc xảy ra cháy, bệnh nhân nhảy vào chỗ nước sạch thì có thể tình trạng bỏng sẽ nhẹ hơn là nhảy vào vũng bùn lầy. Xung quanh hiện trường xảy ra tai nạn không có nước sạch, bệnh nhân nhảy vào chỗ nước bẩn gây nhiễm trùng khiến vết bỏng càng nặng hơn. Sau này, nếu tình trạng ổn thì bệnh nhân có thể được ghép da, điều trị sau bỏng. Anh Kh. là trường hợp bệnh nhân phỏng do bung nắp xe máy đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy", bác sĩ Hiệp cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lành Nguyễn (Người đưa tin)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN