Giải cứu người đàn ông trên trụ điện cao 25m

Trưa 11/3, lực lượng cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng giải cứu thành công một bệnh nhân tâm thần leo lên trụ đèn cao thế.

Khoảng 12h10 ngày 11/3, bệnh nhân Hồ Tấn Long (21 tuổi, quê Gia Lai) đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trốn ra ngoài sau đó leo lên trụ đèn cao 25m trong khuôn viên của bệnh viện, khiến cho mọi người một phen hốt hoảng.

Người dân cùng bảo vệ bệnh viện đã trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Liên Chiểu điều 2 xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng cùng 14 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để tiếp cận bệnh nhân. Đồng thời bố trí người lót nệm, căng bạt bên dưới, phòng trường hợp bệnh nhân nhảy xuống đất.

Trong quá trình giải cứu, bệnh nhân đã tỏ thái độ rất hung hãn và có hành vi chống đối rất quyết liệt khiến cho công tác giải cứu của các chiến sĩ gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 20 phút sau, bằng các nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã đưa được bệnh nhân xuống đất an toàn.

Theo các bác sỹ tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, bệnh nhân Long nhập viện vào ngày 15/1 và nhiều lần có hành vi quậy phá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN