Đuối nước, 2 anh em ruột ôm nhau chết thảm

Sáng nay (22/6) tại xóm 9 xã Quỳnh Hồng Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột chết trong tư thế ôm nhau.

Nạn nhân là hai cháu Nguyễn Anh Tấn (lớp 3C) và  Nguyễn Anh Phát (lớp1C, trường TH Quỳnh Hồng) con anh Nguyễn Văn Thế và chị Phạm Thị Nhung trú quán tại xóm 9 xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Theo người dân cho biết thì sáng sớm hai cháu  Tấn, Phát theo bà nội ra đồng cắt cỏ. Trên đường về cháu Phát không may bị trượt chân xuống ao làng gần nhà, thấy thế cháu Tấn lao xuống nước để cứu em nhưng vì ao nước sâu nên hai cháu đã chết trong tư thế ôm nhau. Hiện gia đình đang lo mai táng cho hai cháu.

Được biết hai cháu Tấn, Phát có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hôm qua (21/6) mẹ cháu là chị Nhung bị bệnh viêm ruột thừa cấp phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Quỳnh Lưu nên gia đình chưa cho chị Nhung biết hai con bị nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN