Đi tắm sông, hai anh em trai chết đuối

Chiều 18/8, ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai anh em ruột chết đuối.

Nạn nhân là hai cháu Văn Quốc Thắng (9 tuổi) và Văn Quốc Đạt (7 tuổi), trú thôn Đại Tập, xã Ninh Thân.

Theo đó, chiều 17/8, Thắng và Đạt rủ nhau ra khu vực thi công kênh thoát lũ thuộc sông Tân Lâm gần nhà chơi. Gia đình sau đó gọi, tìm mãi không thấy 2 cháu đâu nên bủa đi tìm thì thấy quần áo Thắng và Đạt để trên bờ.

Nghi ngờ 2 cháu bị đuối nước nên gia đình và người dân trong xóm tổ chức tìm kiếm. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, thi thể hai anh em đã được phát hiện dưới sông.

Cũng theo ông Lợi, khu vực hai cháu đến tắm đang thi công kênh thoát lũ thuộc dự án xây dựng đập, kè đê sông Tân Lâm. Dự án do Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh (P.Phước Hải, TP. Nha Trang) thi công.

Tại hiện trường nơi hai anh em bị đuối nước không có biển cảnh báo nguy hiểm, vì vậy ngay sau vụ việc trên, địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện cảnh báo khẩn.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN