Đề nghị công nhận Yên Tử là di sản thế giới

Khu di tích Yên Tử gồm nhiều công trình, chùa, am, tháp, là nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Tam tổ Trúc Lâm, đánh dấu sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ VHTTDL chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang lập hồ sơ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử”, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản Thế giới.

Đề nghị công nhận Yên Tử là di sản thế giới - 1

Du khách tại chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử.

Khu di tích Yên Tử gồm nhiều công trình, chùa, am, tháp, là nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Tam tổ Trúc Lâm, đánh dấu sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm. Đức vua Trần Nhân Tông là người sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Anh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN