Đầu tàu bốc khói, đường sắt tê liệt gần 2 giờ

Đang lưu thông hướng về Ga Sài Gòn, đoàn tàu SPT1 phải dừng lại do gặp sự cố cháy ở phần đầu máy.

Đầu tàu bốc khói, đường sắt tê liệt gần 2 giờ - 1

Sự cố cháy đầu máy khiến đoàn tàu phải dừng để khắc phục sự cố.

Chiều 13/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Văn Dũng, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải Bình Thuận xác nhận đã xảy ra sự cố tại ống dẫn dầu khiến khói bốc lên tại đầu tàu, buộc phải thay thế đầu máy khác.

Trước đó, vào khoảng 13g45’ chiều 13/7, đoàn tàu SPT1 chạy tuyến Phan Thiết-Sài Gòn đang lưu thông đến km 1556 + 800 (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ xảy ra sự cố ống dẫn dầu, khiến khói từ đầu máy bốc lên buộc đoàn tàu phải dừng lại.

Đến khoảng 15g30’, con tàu bị kéo ngược về ga Mương Mán và hành khách được thông báo gặp sự cố về đầu máy. Ngay sau đó, một đầu máy khác đã được thay thế để tiếp tục chạy tàu. Đến khoảng 16h15’ chiều cùng ngày, đoàn tàu SPT1 tiếp tục khởi hành từ ga Mương Mán để tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn.

Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN