Cột điện đổ, đè chết 2 công nhân

Chiều tối 15/6, chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: Trước khi vào tới Bệnh viện 115 Nghệ An, chồng chị là anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1980, trú xóm 5 xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) cùng với một công nhân khác quê Nam Đàn đã tử vong.

Trước đó, vào lúc 8h sáng cùng ngày, trong lúc cả 2 công nhân đang kéo dây điện tại địa bàn khối 14, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai thì tai nạn xảy ra khiến cả 2 rơi từ cột điện xuống đất bị thương nặng.

Ngay sau đó, 2 công nhân trên được đưa vào Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên cả 2 người đã tử vong trên đường đi.

Được biết, anh Hậu xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Thanh (Nghĩa Hành, Tân Kỳ) được hơn 2 năm và vừa có con nhỏ  đầu lòng. Chị Thanh đang mang thai con thứ hai.

Nhận được tin 2 công nhân bị tai nạn, lãnh đạo Sở Điện lực Nghệ An đã đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân 10 triệu đồng chi phí mai táng.

Theo người dân, trước lúc xảy ra tai nạn, 2 công nhân này đang thi công một đường điện mới, vừa trèo lên đến vị trí cao nhất của cột thì dây néo đứt, cột đổ xuống và đè cả 2 người nát chân tay. Trong đó, một người xương vai và xương chậu bật ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN