Công chức nào bị dân ghét nhất ở Trung Quốc?

Ngày càng có nhiều công chức Trung Quốc bị người dân ghét bởi tham nhũng, vô trách nhiệm và bê bối tình ái.

Nếu trở thành một công chức được yêu quý và tôn trọng là ước mơ của bạn, thì đừng chọn trở thành một quản lý đô thị ở Trung Quốc.

Theo một báo cáo của Viện khoa học xã hội Trung Quốc (CASS), quản lý đô thị là lực lượng công chức bị ghét nhất ở nước này. Báo cáo dự trên kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện bởi CASS với sự tham gia của 1.500 người dân Trung Quốc.

Lực lượng quản lý đô thị Trung Quốc bị cho là bạo lực và từng liên quan tới những vụ việc gây chết người. Ngoài ra, lực lượng này cũng bị lên án về hành vi, bao gồm lái xe ẩu hay đàn áp những người bán dạo.

Công chức nào bị dân ghét nhất ở Trung Quốc? - 1

Một người dân phản ứng sau khi quản lý đô thị bị cáo buộc đánh 4 người bán dạo ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc

Xếp thứ 2, 3, 4 trong danh sách những công chức bị ghét nhất ở Trung Quốc lần lượt là hiệu trưởng trường học, giám đốc bệnh viện và trưởng thôn. Mặc dù ít nhất theo lý thuyết những công chức này làm việc phục vụ công chúng, nhưng tác giả của báo cáo, Tang Jun cho biết vì những công chức này kiểm soát tài chính và quyền lực, họ có thể dễ tham mô.

Đâu là nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng hình ảnh công chức ở Trung Quốc? Theo báo cáo, hơn 1/3 số người được hỏi cho biết nạn tham nhũng là lý do chính họ đánh giá tiêu cực các công chức nhà nước. Những lý do khác bao gồm vô trách nhiệm (24,8%), bê bối tình ái (16,6%) và vi phạm pháp luật (10,5%).

Được liên hệ qua điện thoại, một quản lý đô thị ở Bắc Kinh đã từ chối bình luận về kết quả của cuộc khảo sát. Nhưng người này cho biết cô và các đồng nghiệp đã bị lãnh đạo triệu tập tham dự một buổi họp cách đây vài ngày và được thông báo không trả lời phỏng vấn báo chí.

Báo cáo cũng khảo sát công chức bị ghét nhất dựa theo tỉnh hành và đứng đầu danh sách là công chức của tỉnh Quảng Đông, tiếp đến là công chức của thủ đô Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho biết một trong những lý do khiến người dân coi thường công chức tại những tỉnh giàu có như Quảng Đông là tỉnh này đã đưa ra nhiều chính sách mới gây bức xúc khi thực hiện. 

Theo cuộc khảo sát, 73% người dân được hỏi cho rằng hình ảnh của công chức cần phải cải thiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo WSJ) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN