Cô gái bị kẹp chặt giữa hai ô tô gào khóc cầu cứu

Sự kiện: An toàn giao thông

Sau va chạm, cô gái bị ép chặt giữa xe buýt và ô tô 4 chỗ gào khóc trong đau đớn, nhiều người có mặt lao đến giải cứu nhưng bất thành.

Cô gái bị kẹp chặt giữa hai ô tô gào khóc cầu cứu - 1

Hiện trường cô gái bị kẹp chặt giữa hai ô tô

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8.10 trên Quốc lộ 1A (đoạn gần cầu An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) khiến cô gái trẻ nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều nay, cô gái (khoảng 20 tuổi) chạy xe máy biển số Quảng Ngãi lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Ga về An Lạc, khi đến còn cách cầu vượt An Sương khoảng 100m, cô gái bất ngờ chuyển hướng đột ngột để lên cầu thì bị xe buýt mã số 24 chạy phía sau tông tới. Vụ tai nạn khiến cô gái cùng xe máy bị xe buýt đẩy về trước ép chặt vào đuôi ô tô 4 chỗ phía trước.

Phát hiện sự việc gần chục người đi đường hô hoán, chạy đến giải cứu nhưng do cô gái bị dính chặt giữa hai phương tiện nên việc giải cứu bất thành. Nạn nhân chỉ được đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu khi tài xế xe buýt lùi xe.

“Lúc đó cô gái la hét cầu cứu dữ lắm. Nhìn tội mà không giải cứu liền được. Khi xe buýt lùi, nạn nhân mới được đưa ra ngoài nhưng đã bất tỉnh. Không biết cô ấy có qua nỗi không nữa", nam nhân chứng tên Long kể.

Tại hiện trường, xe máy kẹt cứng giữa 2 xe ô tô, cả 3 phương tiện bị hư hỏng. Nhiều đồ đạc trên xe máy của cô gái văng tung tóe trên mặt đường.

Nguyên nhân tai nạn đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN