Chủ tịch nước: “Dứt khoát bảo vệ những gì là của mình”

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch nước trong buổi thăm hỏi, động viên và làm việc với ngư dân Đà Nẵng và Chi đội Kiểm ngư số 3.

Chiều 2/7, tại TP.Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn Công tác Trung ương cùng Lạnh đạo TP.Đà Nẵng đã có buổi thăm hỏi, động viên và làm việc với ngư dân Đà Nẵng và Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tại buổi gặp mặt 25 chủ tàu, Chủ tịch nước đã lắng nghe những băn khoăn, nguyện vọng từ các chủ tàu đại diện cho 1.130 chủ tàu và hơn 1 vạn ngư dân Đà Nẵng .Các chủ tàu bày tỏ sự biết ơn với Đảng và Nhà nước thời gian qua đã luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ cho ngư dân, đặc biệt là từ khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển chủ quyền nước ta.

Phát biểu trước chủ tịch nước, thay mặt cho các chủ tàu, ông Lê Văn Chiến, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu ĐNa 90351 hứa sẽ cùng các ngư dân kiên trì bám biển, giữ ngư trường Hoàng Sa truyền thống, bảo vệ chủ quyền đất nước. Các ngư dân yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển nước ta, đồng thời chấm dứt ngay các hành động ngang ngược, ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy sản trên vùng biển chủ quyền nước mình.

Chủ tịch nước: “Dứt khoát bảo vệ những gì là của mình” - 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến âu thuyền, cảng cá Thọ Quang thăm ngư dân Đà Nẵng.

Cũng trong bài phát biểu, ông Chiến đã trình bày với Chủ tịch nước 3 khó khăn mà ngư dân đang gặp phải. Thứ nhất, thời gian qua, ngư dân luôn bị tàu Trung Quốc xua đuổi, quấy nhiễu, đặc biệt kể từ thời gian Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển chủ quyền nước ta nên ngư dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh bắt. Thứ hai, nguồn tài nguyên trên biển dường như gần cạn kiệt, nên việc đánh bắt không thu lợi được như trước. Thứ ba, giá cả thủy sản bấp bênh, ngư dân đi về tường bị thua lỗ.

Ông Trương Văn Hay, chủ tàu cá 90235 trình bày mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm đến ngư dân hơn. Thứ nhất là cần sớm có giải phải về tiêu thụ sản phẩm thủy sản cho ngư dân. Để ngư dân không bị ép giá, mỗi chuyến đi về không bị thua lỗ, vì kinh phí đầu tư cho mỗi chuyến đi là rất lớn. Thứ hai, nếu có chính sách đóng tàu sắt, tàu công suất lớn cho ngư dân thì Đảng và Nhà nước cần có chính sách và hướng làm rõ ràng, các thủ tục không nên rườm rà, gây khó khăn cho ngư dân. Thứ ba, trong thời gian tới, ông Hay cùng các ngư dân mong muốn Đảng và Nhà nước điều thêm nhiều tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân trên biển, để ngư dân được an tâm hơn trong nhiệm vụ đánh bắt tại vùng biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, đồng thời giữ ngư trường truyền thống, giữ vùng biển chủ quyền của Tổ quốc.

Ghi nhận các ý kiến, mong muốn của các chủ tàu đại diện cho ngư dân Đà Nẵng và ngư dân cả nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, Đảng và Nhà nước, cùng hàng triệu người dân Việt Nam luôn quan tâm và dõi theo việc đánh bắt của ngư dân trên biển, nhất là ở điểm nóng Hoàng Sa. Chủ tịch nước hoan nghênh tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, khó khăn của bà con ngư dân.

Chủ tịch nước: “Dứt khoát bảo vệ những gì là của mình” - 2

Chủ tịch trao quà cho các chủ tàu cá Đà Nẵng.

Về việc giá cả thủy sản bấp bênh, Chủ tịch nước đề nghị Nghiệp đoàn nghề cá Đà Nẵng và các Tổ đội đánh bắt sớm ngồi lại với nhau, bàn cách và trình ý kiến lên các nghành chức năng TP.Đà Nẵng để tìm hướng giải quyết.

Kết thúc buổi gặp, Chủ tịch nước đã trao những phầnquà động viên cho 25 chủ tàu cá Đà Nẵng.

Rời cảng cá, âu thuyền Thọ Quang, Chủ tịch nước đã đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng kiểm ngư, thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3, đóng tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Tại buổi gặp chiều nay, đại diện lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 3 đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn và những điều làm được của lực lượng kiểm ngư từ khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển nước ta đến nay.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước ghi nhận sự mưu trí, dũng cảm và cả những hi sinh của lực lượng kiểm ngư trong suốt 2 tháng qua khi tham gia nhiệm vụ đẩy đuổi giàn khoan của Trung Quốc ra khỏi vùng biển chủ quyền đất nước.

Chủ tịch nước nhận định: “Trong thời gian tới, tình hình phức tạp trên biển Đông sẽ không giảm đi. Bởi vì âm mưu muốn độc chiếm biển Đông của Trung Quốc vẫn không hề thay đổi.”

Chủ tịch nước nói thêm: “Ngàn đời nay, Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình, luôn hòa hiếu, giữ tình hữu nghị với các nước láng giềng và các nước trên thế giới. Nhưng chúng ta luôn dứt khoát trong việc bảo vệ những gì là của mình. Việc bảo vệ chủ quyền không thể nhân nhượng được.”

Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng kiểm ngư sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Bởi sau lưng lực lượng kiểm ngư luôn có hơn 90 triệu người dân Việt Nam là hậu phương vững chắc.

Trước đó, Chủ tịch nước đã đến HTX đóng, sửa chữa và trục vớt tàu Bắc Mỹ An thăm và động viên bà Huỳnh Thị Như Hoa (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), là chủ tàu ĐNa 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm ngày 26/5 vừa qua.

Sau khi nghe bà Hoa chủ tàu kể lại hành động tội ác, không thể chấp nhận được từ phía tàu vỏ sắt Trung Quốc khi dám ngang nhiên đâm chìm tàu cá ĐNa 90152. Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi, động viên, và mong muốn chủ tàu sớm vượt qua khó khăn, đóng tàu mới vươn khơi bám biển, tham gia giữ chủ quyền đất nước.

Chủ tịch nước: “Dứt khoát bảo vệ những gì là của mình” - 3

Chủ tịch nước thăm Chi đội Kiểm ngư số 3

Chủ tịch nước: “Dứt khoát bảo vệ những gì là của mình” - 4

 Chủ tịch nước trao quà cho Chi đội kiểm ngư 3

Chủ tịch nước: “Dứt khoát bảo vệ những gì là của mình” - 5

Chủ tịch nước thăm gia đình chủ tàu ĐNa 90152 bị Trung Quốc đâm chìm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN