Bình Dương: Kho hàng 1.000m2 thành biển lửa

Đêm 3.3, kho hàng của một công ty chuyên chuyên kinh doanh bông vải đóng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy xảy ra tại kho hàng của tại Công ty Ninh Sơn, chuyên kinh doanh bông vải đã bao trùm nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, chứa 300 tấn bông và nhiều nguyên vật liệu khác.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Trang – Ban giám đốc Công ty Ninh Sơn, công ty vừa nhập về hơn 300 tấn bông catton để chuẩn bị đưa vào sản xuất đóng thành kiện để giao cho đối tác.

Bình Dương: Kho hàng 1.000m2 thành biển lửa - 1

Bình Dương: Kho hàng 1.000m2 thành biển lửa - 2

 Hiện trường vụ cháy tạo ra khói lửa rực sáng một góc trời tại Công ty Ninh Sơn

Vụ cháy xảy ra khiến khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 gần như đổ sập, cháy rụi hoàn toàn.

Trong đêm khuya, đám cháy bùng phát dữ dội táp sang hàng chục căn nhà trọ nằm sát khu nhà xưởng Công ty Ninh Sơn đang cháy khiến hàng chục người phải tháo chạy.

Chị Trần Tuyết Nga, ngụ ở khu trọ tại  phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương nằm sát bên vụ cháy cho biết:  "Chúng tôi rất lo lắng vì vụ cháy không biết lúc nào tắt. Sau khi lửa táp vào nhà trọ, chúng tôi đã tháo chạy thoát thân, sau đó chính quyền yêu cầu di dời tài sản ra vườn cao su. Cả đêm nay chúng tôi ở ngoài vườn cao su tránh nạn".

Bình Dương: Kho hàng 1.000m2 thành biển lửa - 3

Bình Dương: Kho hàng 1.000m2 thành biển lửa - 4

Lực lượng PCCC thị xã Bến Cát phải làm việc suốt đêm

Lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục lượt xe chữa cháy tập trung chữa cháy suốt đêm. Tuy nhiên, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì hơn 300 tấn bông đang cháy ngùn ngụt và lan ra trên diện rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lộc Hưng (Danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN