Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành

Sự kiện: Thời sự

Được đầu tư 1.600 tỷ đồng nhưng đến nay bảo tàng Hà Nội  chưa hoàn thành khâu trưng bày, nên chưa thu hút được nhiều khách đến thăm quan. Một số hạng mục bên ngoài bị mối mọt phải dừng hoạt động.

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 1

 Bảo tàng Hà Nội được đầu hơn 2.300 tỷ đồng, khánh thành ngày 10/10/2010 nhân đại lễ 1000 Thăng Long. Giai đoạn một dự án gồm tòa nhà bảo tàng đã hoàn thành năm 2010, trị giá 1.600 tỷ đồng. Giai đoạn hai tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, gồm nội dung trưng bày hiện vật, dự kiến hoàn thành vào năm 2015, nay được điều chỉnh nên kéo dài đến 2019

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 2

Theo ghi nhận của phóng viên,  bảo tàng Hà Nội chỉ có vài chục khách thăm quan mỗi ngày. Trong đó khoảng 10% là khách nước ngoài, khách đến thăm quan trong thời gian rất ngắn vì không có nhiều sự lựa chọn

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 3

"Bảo tàng hiện chưa hoàn thiện trưng bày nên bảo tàng vẫn mở của miễn phí phục vụ khách hàng. Lý do chưa thu hút được khách vì không bán vé nên bảo tàng thiếu kính phí để tổ chức các sự kiện, chương trình nghệ thuật… để thu hút khách hàng", ông Nguyễn Tiến Đà (Giám đốc Bảo tàng Hà Nội) cho biết

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 4

Theo ông Đà, bảo tàng còn vắng khách do mới hoàn tất giai đoạn một và tạm trưng bày khoảng 3.000 hiện vật. Giai đoạn hai bao gồm phần nội dung trưng bày, dự kiến hoàn thành cuối năm 2019, lúc đó chúng tôi hy vọng bảo tàng sẽ thu hút được nhiều khách thăm quan hơn

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 5

Một quán café chiếm môt phần diện tích bên trong…

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 6

.…và bên ngoài sảnh của bảo tàng. Quán cũng chỉ có vài khách ngồi sau khi thăm quan bảo tàng

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 7

“Chợ đồ cũ” bên ngoài sảnh bảo tàng chỉ diễn ra vào chủ nhật hàng tuần. Phiên chợ này được mở từ đầu năm 2013

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 8

Năm 2015, bảo tàng tạo dựng một số kiến trúc cổ trong khu sân vườn như cổng làng Mông Phụ…

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 9

…nhà Trường Lang, mang vẻ đẹp văn hóa xứ Đoài (Hà Tây cũ)

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 10

Đối diện với nhà Trường Lang, cổng Mông Phụ là à hình ảnh mô phỏng 36 phố phường của Hà Nội. Mọi chi tiết được thiết kế, xây dựng giống với bản gốc

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 11

Tuy nhiên, sau 2 năm xây dựng nhà mô phỏng 36 phố phường của Hà Nội đã phải dừng hoạt động

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 12

Những công nhân tháo dỡ cho biết, toàn bộ gỗ dùng đóng của đã bị hư hỏng

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 13

Bên trong cũng trong tình trạng tương tự. Trước là một không gian với hình ảnh chợ Đồng Xuân thu nhỏ, phía dưới sàn trưng bày và trình diễn những nghề thủ công truyền thống của Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội “rỗng ruột” sau 7 năm khánh thành - 14

Những chiếc xe kéo bên ngoài dãy nhà mô phỏng cũng đang hư hỏng theo thời gian

Bảo tàng, công viên tiền tỉ... ế khách

Đầu tư hàng nghìn tỉ đồng nhưng đến nay Bảo tàng HN vẫn vắng khách tham quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN