3 học sinh chết thương tâm tại mỏ khai thác đá

Rủ nhau đến chơi tại khu vực mỏ khai thác đá, ba học sinh tiểu học bị chết đuối ở hố nước sâu.

3 học sinh chết thương tâm tại mỏ khai thác đá - 1

Rủ nhau đến chơi tại khu vực mỏ khai thác đá, ba học sinh tiểu học bị chết đuối ở hố nước sâu. Ảnh minh họa

Ngày 15/7/2016, ông Lê Viết Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Wer huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 3 học sinh tiểu học tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 14/7, Nguyễn Hữu Trung (SN 2004, học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ) cùng hai anh em họ là Dương Thiện Long (SN 2005) và Dương Quốc Bảo (SN 2005, đều là học sinh trường tiểu học Tô Hiệu, xã Đắk Wer) rủ nhau đến chơi khu vực mỏ khai thác đá của công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai.

Tại đây, ba anh em bị chết đuối tại hố nước sâu. Hiện trường vụ việc cách nhà khoảng 300m.

Vào 17h cùng ngày, người dân đã vớt được thi thể 3 nạn nhân.

Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã xảy ra 4 vụ đuối nước làm chết 11 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN