Vì sao Trump chọn oanh tạc Syria bằng tên lửa Tomahawk?

59 quả tên lửa hành trình Tomahawk các tàu chiến Mỹ oanh tạc căn cứ không quân Syria là vũ khí phù hợp nhất, trong bối cảnh Lầu Năm Góc muốn tấn công từ khoảng cách an toàn.

Theo Washington Post, hai tàu khu trục của USS Ross và USS Porter ở Địa Trung Hải nhận lệnh tấn công vào lúc 4 giờ 4 phút chiều (giờ địa phương).

Mục tiêu là căn cứ không quân Al-Shayrat ở tỉnh Homs, Syria, nơi được cho là nguồn gốc của các đợt tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.

Vì sao Trump chọn oanh tạc Syria bằng tên lửa Tomahawk? - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn lệnh phóng tên lửa vào các mục tiêu Syria.

Tên lửa hành trình Tomahawk đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lực tác chiến Mỹ, kể từ cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Lần cuối Lầu Năm Góc sử dụng “sứ giả chiến tranh” là vào tháng 10 năm ngoái, khi Mỹ phóng tên lửa đáp trả việc phiến quân Houthi ở Yemen ngắm bắn tàu chiến của nước này.

Lợi thế lớn nhất của tên lửa Tomahawk là việc loại vũ khí hiện đại này không cần phi công tiếp cận mục tiêu để không kích. Tomahawk có thể được phóng từ tàu khu trục, ở khoảng cách lên tới 1.600km. Mỗi tên lửa Tomahawk thường được trang bị đầu đạn khoảng 450kg.

Các tên lửa phòng không S-200 của Syria không đáng ngại, nhưng điều Mỹ quan tâm nhất là tổ hợp S-300 và S-400 của Nga đang trực chiến ở Syria.

Vì sao Trump chọn oanh tạc Syria bằng tên lửa Tomahawk? - 2

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria.

Chris Harmer, nhà phân tích quốc phòng Mỹ nhận định, Lầu Năm Góc có thể dùng các máy bay tác chiến điện tử như EA-18G Growler nhưng vẫn có khả năng bị Nga đáp trả nếu lựa chọn đưa máy bay tiếp cận lãnh thổ Syria.

Do đó, việc sử dụng tên lửa Tomahawk được ông Trump phê duyệt ngay sau cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Không kích bằng tên lửa Tomahawk cũng tránh khả năng máy bay Mỹ phải cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ bất ngờ nã 50 tên lửa Tomahawk vào Syria

Các tàu chiến Mỹ ngày 6.4 đã phóng ít nhất 50 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ quân sự Syria, nơi hiện diện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Post ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN