Vì sao Đoàn Thị Hương phải mặc áo chống đạn khi rời tòa?

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah mặc áo chống đạn tại phiên tòa ngày 1.3 được cho là điều chưa từng có tiền lệ ở Malaysia.

Vì sao Đoàn Thị Hương phải mặc áo chống đạn khi rời tòa? - 1

Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn và được đưa ra khỏi tòa, vây quanh là lực lượng đặc nhiệm Malaysia.

Theo The Star, hai nữ nghi phạm đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông địa phương và quốc tế khi họ bị buộc tội giết người ở tòa án Sepang. Lượng hùng hậu cảnh sát Malaysia và lực lượng chống khủng bố phong tỏa khu vực diễn ra phiên tòa.

Lực lượng đặc nhiệm Malaysia cũng chốt chặn tại những cao điểm ở tòa nhà xung quanh. Đáng chú ý nhất là việc Đoàn Thị Hương, người Việt Nam và Siti Aisyah, quốc tịch Malaysia mặc áo chống đạn khi rời tòa, vây quanh là các binh sĩ đặc nhiệm chống khủng bố.

Cảnh sát Malaysia cho biết, họ chỉ muốn chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Tiến sĩ Geshina Ayu Mat Saat, chuyên gia về tội phạm học và tâm lý học của Đại học Sains Malaysia nói rằng, việc bị cáo mặc áo chống đạn là điều chưa từng có tiền lệ ở đất nước này.

Thông thường, áo chống đạn chỉ được dùng cho nhân chứng, hoặc nạn nhân vì vấn đề an toàn. Bà Geshina nói, có thể cảnh sát đã nhận được nguồn tin tình báo nào đó.

Vì sao Đoàn Thị Hương phải mặc áo chống đạn khi rời tòa? - 2

Đoàn Thị Hương (trái), trông khá mệt mỏi khi rời tòa.

Sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế cũng khiến cho cảnh sát Malaysia phải tăng cường an ninh lên mức cao, theo The Star.

Bên ngoài tòa án ngày 1.3 là hàng trăm phóng viên, người quay phim chờ đợi để đưa tin. Nhiều người làm việc cho các hãng truyền thông lớn như BBC, New York Times, Sky News, Sydney Morning Herald, The Telegraph, The Wall Street Journal và The Mirror.

Trước khi vụ án Kim Jong-nam xảy ra, cả Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đều nói rằng, họ mong muốn được nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí.

Aisyah, 25 tuổi, từng khoe với bạn bè và người thân rằng cô được mời đóng phim ở Triều Tiên. Đêm trước khi xảy ra vụ sát công dân Triều Tiên ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2, Siti Aisyah tổ chức tiệc sinh nhật tới tận khuya. Bạn bè cô tin rằng, Aisyah sắp trở thành “một ngôi sao lớn”.

Theo The Star, Đoàn Thị Hương mơ ước trở thành ca sĩ. Phiên tòa xét xử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13.4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Star ([Tên nguồn])
Đoàn Thị Hương - Nghi phạm vụ án Kim Jong-nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN