Triều Tiên phóng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ

Vụ phóng thử loạt tên lửa của Triều Tiên ngày 7.3 là nhằm diễn tập khả năng phá hủy căn cứ Mỹ ở Nhật Bản, hãng thông tấn Triều Tiên cho biết.

Triều Tiên phóng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ - 1

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa Triều Tiên. 

Theo CNN, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ thị và ra lệnh phóng thử tên lửa đạn đạo.

"Ông ấy chăm chú nhìn những tên lửa được phóng đi" và ca ngợi đơn vị pháo binh Hwasong đã hoàn thành màn diễn tập, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un khen ngợi rằng, "4 quả tên lửa đạn đạo được phóng ra cùng lúc một cách rất chính xác, như thể phi đội nhào lộn đang dàn hình".

Thông điệp của KCNA nêu rõ, đơn vị pháo binh Hwasong, nằm trong lực lượng chiến lược, “có nhiệm vụ tấn công căn cứ của lực lượng Mỹ ở Nhật Bản trong tình huống khẩn cấp”.

Các nhà lãnh đạo thế giới ngay sau đó lên tiếng chỉ trích hành động của Triều Tiên. Thư ký Nhà Trắng Sean Spicer nói: “Vụ phóng tên lửa đã chứng minh hành động khiêu khích từ lâu của Triều Tiên. Mỹ cam kết đứng cạnh các đồng minh để đối mặt với mối nguy hiểm này”.

Triều Tiên phóng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ - 2

4 tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng đi bay khoảng 1.000km.

“Chính quyền Trump đang tăng cường năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Triều Tiên, thông qua việc đưa hệ thống Phòng Thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc”, ông Spicer nói thêm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến sẽ có cuộc họp kín vào sáng ngày 8.3 để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Tổng thư ký LHQ António Guterres lên án vụ phóng tên lửa: “Hành động như vậy vi phạm Nghị quyết Hội đồng Bảo an và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định”.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận việc Triều Tiên phóng 4 vật thể, bay khoảng 1.000 km hướng về phía biển Nhật Bản. Quan chức Mỹ nói đây là các tên lửa đạn đạo tầm trung. Các vật thể sau đó đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Đây không phải lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa xa như vậy. Tháng 9.2016, Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo khoảng 1.000km, khiến Tokyo phản ứng dữ dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN