Triều Tiên bất ngờ thay đổi thái độ với Hàn Quốc?

Triều Tiên dường như đang thay đổi lập trường trước ngày người dân Hàn Quốc đi bầu cử để chọn ra tân Tổng thống thay thế bà Park Geun-hye.

Triều Tiên bất ngờ thay đổi thái độ với Hàn Quốc? - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo IB Times, Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao trước ngày bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Triều Tiên gửi thông điệp bất ngờ, kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột hàng thập kỷ qua trên bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng nói Seoul nên mở đường “cho một giai đoạn thống nhất” để duy trì hòa bình ở hai nước.

Vào ngày mai (9.5), cử tri Hàn Quốc sẽ chính thức đi bầu để chọn ra tân Tổng thống thay thế bà Park Geun-hye. Cựu Tổng thống Park bị phế truất vì cáo buộc tham nhũng.

Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao Động Triều Tiên ngày 8.5 đăng tải bài xã luận, chỉ trích chính phủ bảo thủ Hàn Quốc khiến bán đảo Triều Tiên căng thẳng.

"Mối quan hệ tồi tệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kéo dài suốt 10 năm qua dưới thời các nhóm lãnh đạo bảo thủ của Hàn Quốc, đẩy hai nước và tình cảnh đối đầu quân sự và chính trị", tờ Rodong Sinmun viết.

Triều Tiên bất ngờ thay đổi thái độ với Hàn Quốc? - 2

Binh sĩ Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao trước ngày bầu cử Tổng thống.

Đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ đã nắm quyền ở Hàn Quốc trong 10 năm qua. Bình Nhưỡng hối thúc người dân Hàn Quốc không bầu cho chính phủ bảo thủ một lần nữa vì cách mà bà Park và người tiền nhiệm Lee Myung-bak đã gây ra đối với quan hệ hai nước.

"Người dân Triều Tiên khao khát hòa bình nhưng lại bị các nhóm bảo thủ chuyển sang tình trạng đối đầu. Lịch sử quan hệ đối đầu giữa hai miền Triều Tiên do các nhóm bảo thủ dẫn dắt, cần phải chấm dứt và mở ra một kỷ nguyên mới", tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Bài viết đăng tải trên tờ Rodong Sinmun cho thấy giọng điệu khác biệt của Triều Tiên so với thời điểm căng thẳng lên đến cao trào vào tháng trước.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm nay đem đến thách thức mới cho người đắc cử, về nhiệm vụ hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Hàn Quốc Moon Jae-in đang chiếm ưu thế. Nếu đắc cử, ông Moon có thể sẽ đưa ra một thỏa thuận để giải quyết tận gốc vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đợi lệnh một “cuộc chiến thần thánh” với Mỹ

Bình Nhưỡng tuyên bố “quân đội Triều Tiên không thích nói suông”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - IB Times ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN