Triều Tiên dọa nã tên lửa nếu Mỹ không đáp ứng điều kiện

Triều Tiên yêu cầu Mỹ giải thể Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc hoặc nước này sẽ giáng đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mạnh mẽ nhất.

Triều Tiên dọa nã tên lửa nếu Mỹ không đáp ứng điều kiện - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp thị sát vụ phóng tên lửa liên lục địa.

Theo Daily Star, vụ phóng tên lửa mới nhất đánh đấu bước đột phá trong công nghệ tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Nếu Hwasong-14 hoạt động đúng như theo thiết kế, tên lửa này có thể gắn đầu đạn hạt nhân và tấn công các thành phố lớn trên lãnh thổ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngay trong ngày 5.7, để bàn về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng rầm rộ tập trận phóng tên lửa đạn đạo, mô phỏng chiến lược tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng.

Nhưng Triều Tiên đã phản ứng bằng cách yêu cầu Washington giải thể Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC).

Thành lập năm 1950, UNC là cơ quan chỉ huy thống nhất lực lượng quân đội đa quốc gia. Lực lượng này đứng về phía Hàn Quốc trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Bài xã luận đăng tải trên Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên nói Mỹ đã thất bại trong kế hoạch xâm lược Bình Nhưỡng, kể từ khi bán đảo Triều Tiên dứt tiếng súng.

Triều Tiên dọa nã tên lửa nếu Mỹ không đáp ứng điều kiện - 2

Mỹ phóng loạt tên lửa đạn đạo đáp trả Triều Tiên.

“Không có lý do gì Mỹ lại duy trì UNC ở Hàn Quốc, để tiếp tục những hành động gây hấn vốn đã bị lịch sử kết án tử”, Rodong Sinmun viết. “Mỹ nên giải thể UNC và rút quân khỏi Hàn Quốc một cách nhanh chóng trước khi phải hứng chịu đòn tấn công từ các tên lửa đạn đạo mạnh mẽ”.

Bài xã luận cáo buộc Mỹ kiểm soát UNC và sử dụng cơ quan này để lên kế hoạch xâm lược Triều Tiên lần hai. Kế hoạch xâm lược này cũng được Hàn Quốc ủng hộ, Rodong Sinmun viết.

Báo Triều Tiên giải thích: “Hòa bình chưa hoàn toàn quay trở lại trên bán đảo Triều Tiên. Tình hình vẫn căng thẳng và đang leo thang nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân bởi lực lượng Mỹ có mặt tại Hàn Quốc đang kích động xung đột”.

“Mỹ đang lạm dụng danh nghĩa Liên Hợp Quốc để áp đặt chính sách gây hấn nhằm vào Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua”, Rodong Sinmun viết. “Chính phủ bù nhìn ở Hàn Quốc đang tích cực hợp tác với đế quốc Mỹ để phát động chiến tranh hạt nhân xâm lược Triều Tiên”.

Thực hư tên lửa Triều Tiên ”hạ gục mọi mục tiêu trên Trái đất”

Triều Tiên được cho là đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 (KN-14) lần đầu tiên sau 2 năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN