Triều Tiên dọa dùng hạt nhân khiến Mỹ “tan thành từng mảnh”

Triều Tiên ngày 4.8 tuyên bố nước này đã sẵn sàng phóng tên lửa hạt nhân cực mạnh nhằm vào các thành phố lớn ở Mỹ.

Triều Tiên dọa dùng hạt nhân khiến Mỹ “tan thành từng mảnh” - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 Triều Tiên phóng hồi cuối tháng trước.

Theo Daily Star, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hai lần ra lệnh phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng trước.

Tên lửa Hwasong-14 bay xa 997km, tầm cao 3.724km khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un hết sức hài lòng. Nếu bay theo quỹ đạo thông thường, tên lửa có thể bay xa tới 10.000km, theo giới chuyên gia.

Sau thành công vượt bậc trong chương trình chế tạo ICBM, quan chức Triều Tiên ngày 4.8 tuyên bố đã sẵn sàng “giáng đòn khiến cho Mỹ tan thành từng mảnh”.

Trả lời hãng thông tấn KCNA, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho nói: “Vụ phóng thử tên lửa Hwasong-14 lần hai là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất đến Mỹ”.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra những tuyên bố vô nghĩa và liều lĩnh nhằm đe dọa Triều Tiên, bằng cả sức ép quân sự và cấm vận. Nhưng đáng tiếc là kế hoạch này của Mỹ đã thất bại”, KCNA dẫn lời ông Ri.

Triều Tiên dọa dùng hạt nhân khiến Mỹ “tan thành từng mảnh” - 2

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ăn mừng vụ phóng tên lửa thành công với các tướng lĩnh.

“Dường như Mỹ vẫn không nhận ra là đối phương đang sở hữu sức mạnh hạt nhân tối thượng, đủ để khiến Washington tan thành từng mảnh”.

“Nếu Mỹ tiếp tục chiến lược loại bỏ Triều Tiên ra khỏi nhóm các nước sở hữu hạt nhân thì Bình Nhưỡng sẽ dạy cho Mỹ một bài học về lực lượng tên lửa chiến lược”, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Trước đó, tướng H.R McMaster, cố vấn hàng đầu của ông Trump cảnh báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un “không thể dễ dàng ngủ ngon mỗi đêm”.

Nhưng Triều Tiên đáp trả bằng bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cảnh báo, Washington đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết”.

Nước cờ cuối cùng Trump dùng ”đấu” hạt nhân Triều Tiên?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có xu hướng nghiêng sang chiến lược quân sự để giải quyết mối đe dọa từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN