TQ trục xuất 32 giáo sĩ HQ giữa căng thẳng ngoại giao

Giữa bối cảnh căng thẳng về hệ thống phòng thủ tên lửa, Trung Quốc đã trục xuất 32 người Hàn Quốc hồi tháng 1.

TQ trục xuất 32 giáo sĩ HQ giữa căng thẳng ngoại giao - 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Trung Quốc đã trục xuất 32 nhà truyền Kitô giáo người Hàn Quốc, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết ngày 11.2.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tiếp diễn về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc, Reuters đưa tin.

32 giáo sĩ này sống tại vùng Yanji, đông bắc Trung Quốc, gần biên giới Triều Tiên. Trong đó, nhiều người đã làm việc ở đây một thập kỷ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà truyền giáo đã bị trục xuất từ tháng 1.2017. Ngoài ra, bộ này cũng khuyên người Hàn Quốc đang ở Trung Quốc cần tuân thủ pháp luật và phong tục trong lĩnh vực mà họ làm việc.

Ở Hàn Quốc, nhiều người cho rằng đây là hành động trả đũa của Trung Quốc, chống lại kế hoạch thiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Kế hoạch này được Hàn Quốc cho biết là để chống lại nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Radar của THAAD có khả năng thâm nhập lãnh thổ Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh phản đối kế hoạch trên, nói rằng nó sẽ gây mất ổn định an ninh khu vực, đe dọa an ninh của Trung Quốc và không có tác dụng giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy liên kết trực tiếp giữa việc trục xuất và THAAD,  một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

"Không có lời giải thích chính thức từ Trung Quốc", ông nói. "Không có xác nhận rằng điều này có liên quan đến THAAD."

Trung Quốc cho biết họ luôn bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và chỉ cho phép các tổ chức tôn giáo được công nhận chính thức hoạt động.

Số lượng các nhà truyền giáo Hàn Quốc làm việc tại Trung Quốc có thể lên tới 1.000 người, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nhiều nhất là ở phía đông bắc. Nhiều nhà truyền giáo tại đây cũng giúp những người muốn trốn khỏi Triều Tiên đến một quốc gia khác, trong đó có Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN