TQ “khoe hết cỡ” văn hóa truyền thống tại hội nghị G20

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Hội nghị G20 không những là sâu khấu chính trị quan trọng với Trung Quốc mà còn là thời cơ vàng để nước này đưa giới thiệu bản sắc văn hóa ra thế giới.

TQ “khoe hết cỡ” văn hóa truyền thống tại hội nghị G20 - 1

Bàn làm việc đậm chất Trung Quốc.

Hàng Châu, nơi tổ chức hội nghị G20 có trách nhiệm đưa hình ảnh, văn hóa Trung Quốc tới một vũ đài chính trị-ngoại giao quan trọng bậc nhất toàn cầu. Đây cũng là nơi giúp đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự hồi sinh văn hóa và lối sống truyền thống Trung Quốc.

TQ “khoe hết cỡ” văn hóa truyền thống tại hội nghị G20 - 2

Khán phòng lớn dành cho hội nghị G20.

May mắn thay là những lãnh đạo thế giới khi tới phiên họp ở Hàng Châu không phải ngồi lên chiếc ghế làm bằng gỗ hồng sắc lạnh lẽo cho đúng chuẩn giá trị truyền thống Trung Quốc. Các nguyên thủ được ngồi chiếc ghế kiểu cách thời nhà Minh với đệm êm bên dưới.

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye mặc bộ trang phục truyền thống màu đỏ đặc trưng của Trung Quốc. Trung tâm Triển lãm Quốc tế và Olympic Hàng Châu cũng  trưng bày rất nhiều hình ảnh đậm chất Trung Quốc.

Tại phòng họp chính, nơi bàn ghế xếp thành vòng tròn, những cuộn giấy được đặt trước mặt các nguyên thủ. Hai đầu cuộn giấy được bọc bằng lớp nhựa xanh ngọc đẹp mắt. Đây là hình ảnh mô phỏng các chiếu chỉ thời xưa ở Trung Quốc.

TQ “khoe hết cỡ” văn hóa truyền thống tại hội nghị G20 - 3

Buổi biểu diễn đặc sắc do Trương Nghệ Mưu chỉ đạo thực hiện.

Trên mặt bàn, một chiếc đĩa sứ có bút đặt ở góc phải, cạnh chiếc cốc bằng sứ tinh xảo có nắp đậy mạ vàng. Chiếc “ấn” hình vuông cỡ lớn nắm ở góc trên bên trái kì thực là chiếc công tắc để tắt-bật micro.

Mỗi vị khách dù ngồi trên chiếc ghế giống thế kỷ 17 nhưng vẫn được phục vụ nước khoáng đóng chai, bánh cupcake, socola và bích quy.

TQ “khoe hết cỡ” văn hóa truyền thống tại hội nghị G20 - 4

Văn hóa Trung Quốc được "khoe hết cỡ" trong buổi biểu diễn.

Dù vậy, ông Tập Cận Bình cũng thưởng thức những món ăn phi truyền thống và Tổng thống Putin còn dành tặng ông Tập một hộp kem mang sang từ Moscow.

“Mỗi khi tới Nga, tôi đều yêu cầu mua cho mình một hộp kem Nga. Và giờ tôi có thể ăn nó tại quê nhà”, ông Tập phát biểu.

TQ “khoe hết cỡ” văn hóa truyền thống tại hội nghị G20 - 5

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh trước nhà khách chính phủ Hồ Tây.

Để đảm bảo không gian văn hóa và vật phẩm đậm chất Trung Quốc tràn ngập khắp nơi, mỗi góc phòng đều có một chiếc túi đựng lụa, quạt xếp, mực tàu và tranh thư pháp. Cuối ngày 4.9, các nguyên thủ được thưởng thức một màn hòa tấu độc đáo bên Hồ Tây do đạo diễn Trương Nghệ Mưu chỉ đạo thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN