Tận mục cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Triều Tiên "nổi đóa"

Phía bên kia đồi Pocheon, cách Khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc khoảng 30 km, âm thanh oanh tạc, bắn phá ác liệt của các chiến đấu cơ, xe tăng đang tham gia một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vang lên như trận sấm rền.

Nhóm phóng viên của hãng tin CNN đã có cơ hội hiếm hoi được trực tiếp mục sở thị một cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn ra tại đồi Pocheon, gần Khu phi quân sự của Triều, Hàn hôm 28.8.

Tận mục cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Triều Tiên "nổi đóa" - 1

Cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Hàn Quốc và Mỹ huy động 100 xe tăng, xe bọc thép

Cuộc tập trận này diễn ra song song với cuộc tập trận chung thường niên quy mô mang tên "Người Bảo vệ Tự do Ulchi" của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, huy động tới 80.000 binh sĩ. Mục đích của cả hai cuộc tập trận đều nhằm mô phỏng sự đáp trả của Hàn Quốc trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công.

Cuộc tập trận bắn đạn thật tại Pocheon, diễn ra mỗi 3 năm hoặc 5 năm, huy động 3.000 binh sĩ, 100 xe tăng, xe bọc thép, 120 súng hạng nặng, 45 trực thăng và 40 chiến đấu cơ tham gia, được chia làm 3 giai đoạn.

Tận mục cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Triều Tiên "nổi đóa" - 2

Trực thăng Hàn Quốc tham gia tập trận bay phía trên bầu trời Pocheon

Đầu tiên là giai đoạn khiêu khích. Giai đoạn 2 là đụng độ leo thang và giai đoạn cuối cùng là cuộc phản công qua biên giới chọc sâu vào lãnh thổ Triều Tiên, phá hủy các cơ quan chỉ huy, phòng thủ tên lửa và hạ tầng vật chất của Bình Nhưỡng.

Theo mô tả của nhóm phóng viên CNN, tham gia cuộc tập trận, chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được lệnh xuất kích, lao vút lên không trung mang theo những tiếng gào rú chói tai, rồi nhanh chóng thả bom đánh trúng mục tiêu, là những xe tăng được đánh số và sơn biểu tượng ngôi sao của Triều Tiên ở thân.

Tận mục cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Triều Tiên "nổi đóa" - 3

Máy bay do thám E-737 của Hàn Quốc "trình diễn" trong cuộc tập trận

Cảnh chiếc máy bay do thám E-737 được mệnh danh là "Mắt hòa bình" xuất hiện, chao lượn trên bầu trời là một cảnh tượng ngoạn mục. E-737 có khả năng phát hiện mọi động thái trên gần như toàn bộ không phận Triều Tiên từ đằng sau biên giới Hàn Quốc.

Trong khi đó, chiếc trực thăng Surion, thường được sử dụng để chở quân binh, bắn pháo sáng - hành động giả định được thiết kế để tránh tên lửa đất đối không Triều Tiên.

Tiếng pháo nổ dồn dập, khói và mùi đạn pháo nồng nặc trong không khí khiến nhóm phóng viên CNN bị ho sặc sụa.

"Binh sĩ của chúng tôi đã sẵn sàng với ý chí mạnh mẽ và lòng dũng cảm để chiến đấu chống lại kẻ thù", ông Heo Jing-Nyeong, một Tiểu đoàn trưởng Hàn Quốc tuyên bố.

Tận mục cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Triều Tiên "nổi đóa" - 4

Hệ thống tên lửa phòng không K-SAM (hay còn gọi là Pegasus) nặng 26 tấn và có tầm bắn tối đa 9 km được triển khai tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Phía sau K-SAM là đám đông quần chúng được mời xem tập trận.

Binh nhất Israel Corona của quân đội Mỹ, tham gia cuộc tập trận chung cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đều sẵn sàng chiến đấu đêm nay".

Cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Hàn Quốc và Mỹ được tổ chức vài ngày sau khi Triều, Hàn vừa đạt được thỏa thuận tháo ngòi nổ chiến tranh sau những đàm phán căng thẳng tại làng biên giới Bàn Môn Điếm bắt đầu kể từ đêm 22.8.

Căng thẳng leo thang nguy hiểm và có nguy cơ đẩy bán đảo Triều Tiên đến bên "bờ vực chiến tranh" khi Seoul khởi động lại chương trình phát thanh tuyên truyền hồi tuần trước lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm, chọc tức Bình Nhưỡng sau một vụ nổ mìn làm hai binh sĩ của Hàn Quốc bị thương. Triều Tiên tuyên bố họ xem những chương trình phát thanh tuyên truyền trên là sự khiêu chiến và đe dọa tấn công Hàn Quốc nếu Seoul không ngừng chương trình này. Sau đó xảy ra vụ đấu pháo dữ dội giữa hai nước tại biên giới ngày 20.8. May mắn, vụ đấu pháo không gây ra thương vong.

Cũng như mọi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khác, cuộc tập trận bắn đạn thật này cũng làm dấy lên phản ứng giận dữ của Triều Tiên khi Bình Nhưỡng luôn cáo buộc động thái này là khúc dạo đầu cho một cuộc chiến tranh. Đồng thời, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tấn công trả đũa nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng, Seoul vẫn tiến hành các cuộc tập trận, từ cuộc tập trận bắn đạn thật lần này cho đến "Người Bảo vệ Tự do Ulchi".

Tận mục cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Triều Tiên "nổi đóa" - 5

Hai sĩ quan quân đội đứng trước một hệ thống pháo tự hành của Mỹ được huy động tham gia cuộc tập trận

Thậm chí, Seoul còn mời đám đông quần chúng đến xem cuộc tập trận bắn đạn thật tại Pocheon. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye và nhiều quan chức cấp cao Seoul và Washington nằm trong số những người xem tập trận. Tiếng vô tay hoan nghênh rộ lên mỗi khi máy bay ném bom trúng mục tiêu.

 "Tôi thực sự cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi sống tại khu vực này. Tuy nhiên, sau khi xem cuộc tập trận, tôi không lo lắng gì nữa. Triều Tiên không thể nào đánh bại chúng tôi", cư dân Pocheon, Song Choon-soon, người được mời tới xem tập trận chia sẻ.

Cuộc tập trận bắn đạn thật đã đạt được mục đích cuối cùng đó là khẳng định với người dân Hàn Quốc rằng, Seoul có đủ sức mạnh quân sự để chống lại các mối đe dọa từ nước láng giếng khó đoán của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN