Ông Putin và ông Tập bắt tay giải quyết vấn đề Triều Tiên

Vladimir Putin và Tập Cận Bình vừa có tuyên bố chung về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Putin và ông Tập bắt tay giải quyết vấn đề Triều Tiên - 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Mới đây, Triều Tiên cho biết nước này phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên. Vụ phóng bị nhiều nước chỉ trích do lo ngại nó có thể gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 5.6, Nga đã yêu cầu Triều Tiên dừng chương trình tên lửa đạn đạo trong một “tối hậu thư”, được Trung Quốc ủng hộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đưa ra một tuyên bố chung sau khi nhất trí về kế hoạch tổng thể nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên, Daily Star đưa tin.

Kế hoạch của Nga và Trung Quốc gồm các mục tiêu sau: Triều Tiên kết thúc chương trình tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận quân sự trong khu vực.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều có chung đường biên với Triều Tiên, do vậy, lo sợ xảy ra hậu quả tàn phá nếu ông Kim khơi mào xung đột hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Putin và ông Tập bắt tay giải quyết vấn đề Triều Tiên - 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Tình hình trong khu vực ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của cả hai nước", tuyên bố chung cho biết.

"Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ để tìm ra giải pháp cho vấn đề phức tạp của bán đảo Triều Tiên bằng mọi cách có thể".

Lãnh đạo hai nước cũng lên án việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Họ cho rằng Mỹ sử dụng Triều Tiên như cái cớ để mở rộng quyền lực quân sự ở châu Á.

Ông Trump và Putin sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào thứ 6 tuần này tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức.

Tổng thống Mỹ cũng đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên với ông Tập. Vậy nên, dự kiến ông Trump cũng sẽ nêu vấn đề này với Tổng thống Nga.

Chiến tranh hạt nhân Triều Tiên nổ ra bất cứ lúc nào?

Chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể nổ ra bất cứ lúc nào và gần như “không thể tránh khỏi”, giới chuyên gia nhận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN