Mỹ: Thả tù nhân sớm 90 năm do nhầm lẫn

Hiện tù nhân đang yêu cầu được thả tự do sau khi bị bắt giữ lại.

Mỹ: Thả tù nhân sớm 90 năm do nhầm lẫn - 1

Rene Lima-Martin được thả tự do trước hạn 90 năm do nhầm lẫn

Rene Lima-Martin, 38 tuổi, đến từ Colorado nước Mỹ, bị kết án vào năm 2000 với nhiều tội danh như cướp tài sản, bắt cóc, trộm cắp. Lima-Martin đã dùng súng để cướp hai cửa hàng video ở Denver, Colorado, cùng với một người đàn ông khác. Hậu quả là Lima-Martin nhận án tù 98 năm liên tục.

Tuy nhiên, do sự nhầm lẫn của một thư ký tòa án khi viết trong hồ sơ của Lima-Martin, anh ta đã được thả tự do trước hạn 90 năm, Guardian đưa tin.

Do nhầm lẫn, Lima-Martin được tại ngoại vào năm 2008. Anh ta tìm một công việc ổn định, lấy vợ và có con. Đến tháng 1 năm 2014, các nhà chức trách mới nhận ra sai lầm của mình và ngay lập tức bắt giữ Lima-Martin.

James Quinn, trợ lý tổng chưởng lý, cho biết vụ việc là một sai lầm đáng tiếc nhưng không phải là một hành vi sai trái của chính quyền theo như luật sư của Lima-Martin cáo buộc.

Mỹ: Thả tù nhân sớm 90 năm do nhầm lẫn - 2

Do nhầm lẫn, Lima-Martin được tại ngoại vào năm 2008. Đến tháng 1 năm 2014, các nhà chức trách mới nhận ra sai lầm của mình và ngay lập tức bắt giữ Lima-Martin.

Hôm qua, Lima-Martin vừa xuất hiện tại tòa và yêu cầu được thả tự do. Anh ta nói rằng giờ đã có gia đình, có việc làm và đã “cải tà quy chính”.

Thẩm phán Carlos Một Samour Jr vẫn chưa quyết định liệu Lima-Martin có được thả tự do hay không. Ông cho biết ông cần thời gian để nghiên cứu thêm về pháp lý.

Thẩm phán Carlos nhận vụ án của Lima-Martin sau khi tòa án tối cao bang Colorado từ chối thả Lima-Martin hồi đầu năm. Tòa án tối cao cho biết Lima-Martin nên hỏi tòa án bậc thấp hơn về trường hợp của mình.

Lima-Martin đã rơi nước mắt khi nói với tòa rằng anh ta đang trải qua nỗi đau tinh thần nghiêm trọng khi phải xa gia đình. "Tôi lẽ ra phải là trụ cột gia đình, người dẫn dắt họ. Thế nhưng tôi đã bị tách khỏi gia đình của mình".

Mỹ: Thả tù nhân sớm 90 năm do nhầm lẫn - 3

Gia đình của Lima-Martin

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Lima-Martin không nên được trả tự do vì anh ta biết sự nhầm lẫn của thư ký tòa án nhưng không thông báo cho chính quyền. Thay vào đó, Lima-Martin trở về nhà và xây dựng cuộc sống mới.

Cụ thể, Lima-Martin đã nộp đơn kháng án hồi năm 2000. Thế nhưng, rất kì lạ, một năm sau, anh ta yêu cầu hủy đơn. Điều này cho thấy Lima-Martin đã biết về nhầm lẫn của thư ký lúc trong tù, và sợ rằng việc ra tòa lần nữa sẽ làm lộ sự nhầm lẫn, theo các công tố viên.

Lima-Martin chỉ hỏi vài câu khi luật sư nói rằng anh ta sẽ ngồi tù ít hơn 98 năm và đề nghị Lima-Martin rút đơn kháng cáo, người đàn ông kể. “Tất cả những gì tôi biết là lời cầu nguyện của tôi đã được đáp trả", Lima-Martin nói về việc được thả sớm 90 năm ra khỏi tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Guardian ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN