Mỹ điều tàu sân bay, Triều Tiên đe trả đũa mạnh nhất

Triều Tiên ngày 11.4 tuyên bố sẽ đáp trả quân sự “cứng rắn nhất” nhằm vào Mỹ, sau khi Washington điều tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều tàu sân bay, Triều Tiên đe trả đũa mạnh nhất - 1

Ông Trump đang cân nhắc mọi lựa chọn nhằm vô hiệu hóa chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, đây là cảnh báo mới nhất của Triều Tiên, vì sự hiện diện của tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson, dấu hiệu mà Bình Nhưỡng coi là hành động khiêu khích.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, nước này đã sẵn sàng có hành động cứng rắn nhất từ trước đến nay, để tự bảo vệ mình bằng những vũ khí mạnh mẽ, trước mối đe dọa từ Washington.

“Chúng tôi sẽ khiến cho Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả thảm khốc bởi hành động của chính Washington”, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao.

"Hành động liều lĩnh nhằm xâm lược Triều Tiên của Mỹ đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng", phát ngôn viên này nói. "Triều Tiên sẵn sàng đối phó với mọi cuộc chiến tranh mà Mỹ phát động".

Căng thẳng đang gia tăng trên báo đảo Triều Tiên trước khả năng Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 6 trong tháng này, thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng.

Mỹ điều tàu sân bay, Triều Tiên đe trả đũa mạnh nhất - 2

Triều Tiên phản ứng trước việc Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson áp sát bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster nói, ông Trump đã ra lệnh chuẩn bị “mọi lựa chọn có thể” để vô hiệu hóa chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

Theo phát ngôn viên Triều Tiên, mối đe dọa từ quân đội Mỹ càng chứng minh lý do Bình Nhưỡng cần phát triển hạt nhân và tên lửa. “Tình hình hiện tại chứng minh rằng, Triều Tiên cần phải phát triển năng lực quân sự trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là khả năng tự vệ bằng vũ khí hạt nhân”, phát ngôn viên Triều Tiên nói.

Quân đội Triều Tiên (KPA) cũng chỉ trích Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép, trước những hành động gây hấn từ Hàn Quốc. Bình Nhưỡng nhắc đến việc Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo Hyunmoo, tầm xa 800km, đủ sức vươn đến mọi vị trí trên lãnh thổ Triều Tiên.

“Thái độ của Mỹ hoàn toàn khác biệt so với việc Triều Tiên diễn tập phóng tên lửa thường kỳ”, phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự KPA cho biết.

Nguy cơ ông Trump bất ngờ “dội bão lửa” vào Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những bước đi đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên một tầm cao mới, làm gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN