Mỹ: Cảnh sát liều mình cứu tài xế say xỉn trên đường tàu

Viên cảnh sát kịp cứu tài xế ra trước khi đoàn tàu lao tới và đâm nát chiếc xe ô tô.

Ngày 4.8, hai sĩ quan cảnh sát hạt San Mateo, bang California, Mỹ đã được ca ngợi như anh hùng sau khi liều mình xông vào kéo một tài xế say xỉn ra khỏi đường ray chỉ vài giây trước khi một đoàn tàu rầm rập lao tới và đâm nát chiếc xe của anh ta.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát San Mateo cho biết hai sĩ quan Lance Whitted và Erik Pueppel đang tuần tra bằng xe hơi cách đường tàu vài khối nhà thì phát hiện một chiếc xe vừa đâm vào thanh chắn tàu và mắc kẹt ngay trên đường ray.

Mỹ: Cảnh sát liều mình cứu tài xế say xỉn trên đường tàu - 1

Hai sĩ quan cảnh sát được ca ngợi như người hùng

Ngay lập tức, họ nhấn ga lao về phía đại lộ South Mary và nhận thấy tài xế của chiếc xe này đang luống cuống bên trong xe, trong khi một đoàn tàu đang ầm ầm lao tới cách đó không xa.

Whitted và Pueppel lập tức chia nhau hành động, một người tới cứu tài xế, còn một người vào trạm gác để phát tín hiệu dừng tàu khẩn cấp. Whitted chạy tới phía chiếc xe và la hét giục tài xế bật cửa lao ra ngoài, rồi cả hai cùng chạy.

Tuy nhiên chạy được vài bước, người tài xế khoảng hơn 20 tuổi đang say rượu này loạng choạng và vấp ngã, buộc Whitted phải túm lấy tay anh ta và lôi xềnh xệch trên đường để đến nơi an toàn.

Mỹ: Cảnh sát liều mình cứu tài xế say xỉn trên đường tàu - 2

Viên cảnh sát gắng sức kéo tài xế ra khỏi đường ray

Chỉ vài giây sau, đoàn tàu Caltrain số 385 lao tới, đâm thẳng vào chiếc xe hơi đang mắc kẹt trên đường ray. Một tiếng động rất lớn vang lên, và phần đầu xe bị đâm gần như nát vụn.

Sĩ quan Whitted kể lại: “Đoàn tàu lúc đó đã lao tới rất gần. Chúng tôi rất mừng là vẫn còn sống, bởi chỉ chậm một chút nữa thôi, kết cục sẽ rất khác”.

Mỹ: Cảnh sát liều mình cứu tài xế say xỉn trên đường tàu - 3

Đoàn tàu lao tới đâm thẳng vào chiếc xe ô tô

Công ty tàu hỏa Caltrain đã gọi hai sĩ quan cảnh sát này là “anh hùng” và cho rằng họ đã ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra. Đại diện của Caltrain nhấn mạnh: “Nếu họ không liều mình hành động, ai biết điều gì sẽ có thể xảy ra?”

Cộng đồng mạng ở Mỹ cũng đã hết lời khen ngợi hành động thầm lặng nhưng dũng cảm quên mình này của hai sĩ quan cảnh sát. Nhiều người đã bày tỏ lời cám ơn tới những “anh hùng áo xanh” đã hằng ngày bảo vệ cuộc sống bình yên của họ. Nhưng cũng có người lo ngại rằng hai cảnh sát trên có thể bị người tài xế khởi kiện vì đã gây xước xát cho anh ta trong lúc lôi kéo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hà (Theo Time) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN