Mỹ: Bị bố ôm chặt nhảy cầu, hai bé trai sống sót thần kỳ

Hai bé trai, một và ba tuổi đã may mắn sống sót thần kỳ sau khi bị cha ôm chặt rồi nhảy cầu tự tử ở New Jersey (Mỹ).

Mỹ: Bị bố ôm chặt nhảy cầu, hai bé trai sống sót thần kỳ - 1

Gia đình Spincken.

Theo The Sun, John Spincken đe dọa sẽ làm hại hai đứa trẻ sau khi xích mích với vợ. Người đàn ông 37 tuổi lái chiếc SUV trắng đưa 2 con đến một cây cầu cao 30 mét.

Cảnh sát nói nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của người vợ Fara Araullo vào 7 giờ tối ngày 24.10.

Bằng một cách nào đó, Spincken bế hai con qua được hàng rào an toàn cao 2,4 mét trên cầu. Xe của người cha được phát hiện ở gần hiện trường trên cầu.

Mỹ: Bị bố ôm chặt nhảy cầu, hai bé trai sống sót thần kỳ - 2

Cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Sỹ quan cảnh sát địa phương, Christopher DePuyt chia sẻ: “Khi biết được thông tin, tôi đã nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. Đó là điều thần kỳ khi hai bé trai sống sót”.

Hai bé trai bị người cha ôm chặt trong khi nhảy khỏi cầu từ độ cao 30 mét. Cảnh sát tin rằng những cành cây đã giúp giảm tốc độ và cứu sống hai em bé. Người cha được xác định đã thiệt mạng ở dưới chân cầu vào lúc 9 giờ tối (giờ địa phương).

Hai bé trai hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện. Em bé một tuổi bị thâm tím ở phổi còn anh trai bị chấn động nhẹ.

Mỹ: Bị bố ôm chặt nhảy cầu, hai bé trai sống sót thần kỳ - 3

Cây cầu nơi người cha ôm chặt hai con tự tử.

Cảnh sát nói gia đình Spincken chưa từng gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức phải gọi cảnh sát trước đây. Năm 2003, Spincken từng nhận tội về hành vi bạo lực gia đình.

Người đàn ông 37 tuổi bị cáo buộc sở hữu vũ khí bất hợp pháp và phá hoại tài sản. Spinchen bị kết án 60 ngày tù giam và 5 năm quản thúc.

Trước khi xích mích dẫn đến tự tử, Spincken cũng không có dấu hiệu gì bất thường hay đăng tải thông tin lên Facebook. Hồi tháng 8, người đàn ông này từng bày tỏ “niềm vui mừng khôn xiết” vì có hai bé trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN