Đức vội rút 300 tấn vàng giấu ở Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

Đức đã hoàn tất việc đưa 300 tấn vàng cất giấu tại Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh về nước, so với kế hoạch đề ra năm 2020.

Đức vội rút 300 tấn vàng giấu ở Mỹ thời Chiến tranh Lạnh - 1

Đức vội rút 300 tấn vàng giấu ở Mỹ về nước trong bối cảnh đồng tiền chung châu Âu đang có dấu hiệu bất ổn.

Theo Daily Mail, ngân hàng trung ương Đức xác nhận đã hoàn tất công tác đưa 300 tấn vàng từ Mỹ về nước, bao gồm 111 tấn vàng cuối cùng vào năm ngoái.

Năm 2013, Đức bắt đầu chuyển về Frankfurt 300 tấn vàng gửi ở New York và 374 tấn vàng gửi tại Paris. 91 tấn vàng còn lại ở Pháp sẽ được đưa về nước trong năm nay.

Việc chuyển vàng diễn ra trong bối cảnh đồng tiền chung châu Âu đang có dấu hiệu bất ổn và người dân một số quốc gia muốn rời khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Đây là số vàng mà Tây Đức có được nhờ thặng dư thương mại trong những năm trong những năm 1950 và 1960. Người Đức chọn gửi tiền ở Mỹ và các quốc gia khác thay vì đưa về nước bởi tình hình địa chính trị phức tạp thời Chiến tranh Lạnh.

Carl-Ludwig Thiele, quan chức ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank nói rằng, việc chuyển vàng diễn ra suôn sẻ và không có gì bất thường. Quá trình chuyển vàng đã kết thúc và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền không làm thay đổi kế hoạch này.

Đức vội rút 300 tấn vàng giấu ở Mỹ thời Chiến tranh Lạnh - 2

Ngân hàng Trung ương Đức không tiết lộ cách đưa kho vàng về nước.

Ông Thiele cũng khẳng định mối quan hệ giữa Đức và Mỹ vẫn tốt đẹp. Bundesbank vẫn luôn tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Tính tới ngày 31.12.2016, Đức có 1.236 tấn vàng ở New York, chiếm 36,6% lượng dự trữ. Họ cũng gửi 432 tấn vàng ở London, Anh, chiếm 12,8%. Berlin không giữ vàng trong nước ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh vì lo ngại chiến tranh với Liên Xô. Từ năm 1998 đến 2001, Bundesbank đã đưa về nước 850 tấn vàng gửi ở London.

London, New York, Paris đều là những trung tâm giao dịch lớn bằng vàng, Kể từ khi Đức chuyển sang sử dụng đồng euro, việc cất giữ vàng ở Pháp trở nên không cần thiết. Phương thức vận chuyển vàng về Đức không được tiết lộ.

Chính phủ Đức ban đầu có kế hoạch đưa kho vàng về nước năm 2020 nhưng đã đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn 3 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN