Binh sĩ Mỹ diễn tập chiến tranh trước cửa ngõ Triều Tiên

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc mới đây đã mở cuộc diễn tập quân sự quy mô, chuẩn bị cho tình huống chiến tranh gần biên giới với Triều Tiên.

Binh sĩ Mỹ diễn tập chiến tranh trước cửa ngõ Triều Tiên - 1

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu leo thang.

Theo Daily Star, cuộc tập trận diễn ra đầu tuần này có sự tham gia của 1.200 binh sĩ Hàn Quốc và 2.500 binh sĩ Mỹ.

Tập trận diễn ra trong bối cảnh các binh sĩ giả định một cuộc tấn công quy mô lớn xuất phát từ Triều Tiên. Các binh sĩ Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cho đến khi tập trận kết thúc vào ngày 21.4

Bối cảnh tập trận diễn ra ở Pohang, cách biên giới Triều Tiên khoảng 250km. Thách thức trong cuộc tập trận là việc binh sĩ đối mặt với việc phải duy trì khả năng cung cấp hậu cần trong môi trường chiến tranh.

Binh sĩ Mỹ diễn tập chiến tranh trước cửa ngõ Triều Tiên - 2

Xe tải của Mỹ rầm rộ tập kết tại địa điểm tập trận.

Do đó, các binh sĩ tham gia tập trận phải nhanh chóng đưa các kiện hàng đến nơi đã định, từ trên không và trên biển.

Các binh sĩ Mỹ-Hàn cũng phải thiết lập và vận hành trung tâm điều phối, cảng hàng không và sử dụng đường ray, đường biển.

Mặc dù căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Chuẩn tướng Michel Russell. trợ lý tham mưu trưởng về lĩnh vực hậu cần trong Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận không nhằm đáp ứng “tình hình hiện tại”.

Binh sĩ Mỹ diễn tập chiến tranh trước cửa ngõ Triều Tiên - 3

3.700 binh sĩ Mỹ-Hàn Quốc tham gia vào cuộc tập trận mới nhất mang tên Pacific Reach 2017.

“Cuộc tập trận lần này là một minh chứng mới cho thấy quân đội hai nước có thể triển khai các chiến dịch hậu cần trên toàn thế giới. “Đây có thể là hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ do thiên tai, những tình huống bất ngờ hoặc trong trường hợp ứng phó với khủng hoảng”.

Cuộc tập trận Pacific Reach 2017 lớn nhất từ trước đến nay diễn ra sau hàng tháng lên kế hoạch, dựa trên các nhiệm vụ và chiến thuật thực tế.

Cùng ngày, hai tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương Nga đã cập cảng Busan để tham gia trao đổi quân sự hai nước. Tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu chở dầu Pechenga sẽ ở lại thành phố ven biển này trong 4 ngày.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Twitter rằng, Triều Tiên “đang tự chuốc lấy rắc rối”.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng dội bom hạt nhân vào Mỹ

Phát ngôn mới nhất của Triều Tiên khiến Washington phải thực sự dè chừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN