Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình

725 phạm nhân bị giam trong nhà tù quốc gia San Quentin ở hạt Marin gần 10 năm nay nhưng vẫn ngày đêm chờ đến “lượt” tử hình. Một phòng tử hình xây dựng với chi phí 853.000 USD từ năm 2008 cũng chưa bao giờ được sử dụng.

Sau khi thẩm phán liên bang yêu cầu dừng mọi vụ hành quyết ở bang California từ năm 2006 do một án tử hình có dấu hiệu vi hiến, hơn 700 tù nhân buộc phải mòn mỏi đợi ngày được chết.

Hôm thứ Ba (29.12) vừa qua, giới báo chí đã được phép vào trong nhà tù giam những phạm nhân khét tiếng nhất đất Mỹ.

725 tù nhân đang chờ đợi một mũi tiêm thuốc độc để kết thúc quãng thời gian mệt mỏi. “Chúng tôi như cá nằm trên thớt. Việc xử tử không tệ bằng cảm giác cứ đợi chết thế này”, tù nhân Robert Galvan trả lời khi được hỏi.

Hơn 900 sát thủ đã bị tuyên án tử hình từ năm 1978 đến nay. 13 người đã bị hành quyết và 100 người còn lại chết vì lí do tự nhiên hoặc tự sát.

Tù nhân Douglas Clark, 67 tuổi cho biết bị tuyên án tử từ năm 1983. Người này nói rằng “Tôi không biết có sống đủ lâu để ra khỏi đây không”.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 1

Nhà tù quốc gia San Quentin đang giam giữ 725 tù nhân chịu án tử hình - số lượng phạm nhân đông nhất chờ ngày hành quyết trên toàn nước Mỹ.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 2

 Tù nhân Douglas Clark kể câu chuyện cho phóng viên từ buồng giam.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 3

Bang California có số lượng phạm nhân chờ hành quyết đông nhất nước Mỹ - 747 người. Mỗi phạm nhân trung bình ngồi sau song sắt 18 năm trước khi bị xử tử.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 4

 Chưa ai bị xử tử ở nhà tù San Quentin từ năm 2006 đến nay khi một phán quyết liên bang yêu cầu dừng mọi vụ hành quyết.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 5

 Tù nhân Charles Case đánh máy trong phòng giam ở Khu Đông nhà tù San Quentin

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 6

 Tù nhân Robert Galvan, bị tuyên án tử hình năm 2013 vì giết bạn tù, đang tập thể thao ở nhà tù San Quentin.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 7

 Nhiều tù nhân ít ra khỏi phòng giam, số khác giết thời gian bằng cách tập thể thao.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 8

 Tù nhân Charles Crawford cho biết cái chết không phải là thứ xuất hiện nhiều nhất trong đầu các phạm nhân. Charles bị kết án tử hình vì giết hai người.

Bên trong nhà tù Mỹ chứa 700 người mòn mỏi chờ tử hình - 9

 Nhiều tù nhân bị chết vì lí do tự nhiên hơn là số người bị xử tử trong nhà tù San Quentin từ năm 2006 tới nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN