“10 triệu quả bom” sẵn sàng xả thân bảo vệ Kim Jong-un

Triều Tiên ngày 26.4 ca ngợi cuộc tập trận pháo binh lớn nhất từ trước đến nay, do nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân.

“10 triệu quả bom” sẵn sàng xả thân bảo vệ Kim Jong-un - 1

Dàn pháo binh Triều Tiên đồng loạt khai hỏa trong dịp kỷ niệm ngày 25.4

Theo Daily Mail, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân lần 6, phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào bất kỳ thời điểm nào

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, quân đội nước này đã kỷ niệm 85 ngày thành lập với "cuộc diễn tập pháo binh thành công quy mô lớn chưa từng có" ở thành phố cảng phía đông Wonsan.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi quân đội trong cuộc diễn tập: "Các pháo thủ dũng cảm đang tấn công tàn nhẫn các mục tiêu, cách họ nã pháo thể hiện sự giải phóng và những phát đạn của họ rất chính xác".

"Các tàu ngầm nhanh chóng lặn xuống để thực hiện các cuộc tấn công bằng ngư lôi vào các tàu chiến của kẻ địch, trong khi các máy bay diễn tập ném bom", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Sau cuộc diễn tập, các binh lính cam kết trung thành với ông Kim Jong-un, thề "biến thành 10 triệu khẩu súng và 10 triệu quả bom" để bảo vệ nhà lãnh đạo tối cao.

Rodong Sinmun, tờ báo của đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên ngày 26.4 cũng đăng tải bức ảnh về động thái quân sự này trong ba trang đầu tiên.

“10 triệu quả bom” sẵn sàng xả thân bảo vệ Kim Jong-un - 2

KCNA mô tả đây là cuộc tập trận pháo binh "lớn nhất từ trước đến nay".

Trang nhất là hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến địa điểm tập trận bằng chiếc xe Mercedes màu đen, bên cạnh hàng trăm xe tăng xếp hàng. Hơn 30 bức ảnh khác cho thấy chi tiết cuộc diễn tập và hình ảnh ông Kim tươi cười theo dõi đơn vị pháo binh.

Trong quá khứ, Triều Tiên thường đưa ra những tuyên bố cứng rắn vào mùa xuân, khi Mỹ và đồng minh Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận rầm rộ, mô phỏng chiến dịch xâm lược.

Triều Tiên hiện vẫn kiên trì theo đuổi công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân vào tên lửa, tầm bắn vươn đến lục địa Mỹ. Căng thẳng leo thang khi Bình Nhưỡng nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo, mở màn cho những lời “khẩu chiến” qua lại với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh điều đội tàu sân bay USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên và sẽ có cuộc tập trận với lực lượng Hàn Quốc trong tuần này.

Triều Tiên coi sự xuất hiện của tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson là hành động “leo thang quân sự” và đe dọa sẽ đánh chìm tàu sân bay Mỹ bằng một đòn tấn công.

Báo Mỹ: Triều Tiên sẽ làm điều “không thể tưởng tượng”

Chuyên trang quân sự của Mỹ nhận định nếu bị dồn ép đến tình thế nguy cấp, Triều Tiên có thể làm những điều không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN