Tiểu thương, doanh nghiệp lao đao vì hai chợ

Ngày 9/12, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đóng cửa chợ cá tạm ở phường Mỹ Long (thành phố Long Xuyên) để dời vào chợ đầu mối thủy hải sản ở phường Bình Khánh. Thế nhưng, một số tiểu thương khiếu nại, đề nghị được vào chợ ở phường Mỹ Thới. Đây là hậu quả sự bất nhất của chính quyền địa phương.

Bà La Thị Ba đã về mở vựa cá số 14 ở chợ đầu mối phường Bình Khánh cho biết, gia đình bà buôn bán cá lâu năm, đầu tư vựa cá tốn khoảng 200 triệu đồng “nên mong sớm ổn định”. Chợ đầu mối phường Bình Khánh đã có 63 tiểu thương mở 14 vựa và 49 đại lý. Nhưng còn hàng chục tiểu thương khác ở chợ tạm Mỹ Long, chưa dời về chợ đầu mối Bình Khánh mà đang khiếu nại.

Tiểu thương, doanh nghiệp lao đao vì hai chợ - 1

Nhiều tiểu thương bức xúc trước chợ Thiên Ngọc khi chợ này không được hoạt động.

Trước đây, thành phố Long Xuyên có chợ cá ở trung tâm, không hợp lý nên năm 2007 dời về cạnh sân bóng đá. Năm 2014, lại dời tạm về phường Mỹ Long. Đồng thời, năm 2008, UBND tỉnh An Giang quy hoạch hệ thống chợ, trong đó có chợ đầu mối thủy hải sản ở phường Bình Khánh, bên sông Hậu.

Cty TNHH Châu Việt Long được mời gọi xây dựng chợ đầu mối thủy hải sản tại phường Bình Khánh. Giám đốc Châu Việt Long cho biết, đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng, có cầu tàu, bãi xe tải, hệ thống an toàn. Nhưng khi hoàn thành lại không được dời chợ tạm ở phường Mỹ Long vào để hoạt động. Bởi vì, ngày 16/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo cho Cty TNHH Đầu tư và Chế biến Lương thực Thiên Ngọc xây dựng “khu thương mại dịch vụ dân cư phường Mỹ Thới”, có “chợ đầu mối nông sản kết hợp một phần thủy hải sản”.

Tiểu thương, doanh nghiệp lao đao vì hai chợ - 2

Tàu thuyền cập bến chợ đầu mối thủy hải sản của Cty Châu Việt Long

Trước sự phản đối của dân phố phường Mỹ Long vì kéo dài chợ cá tạm giữa khu dân cư và khiếu nại của Cty Châu Việt Long, ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo trở lại quy hoạch một chợ đầu mối thủy hải sản ở phường Bình Khánh. Quy định, ngày 9/12, đóng cửa chợ tạm. Giám đốc Cty Thiên Ngọc, ông Trần Văn Sang, lại khiếu nại vì chợ thủy sản của ông cũng đầu tư tốn nhiều tiền và một số tiểu thương đã đăng ký, xây dựng lô sạp.

Giám đốc Cty Châu Việt Long than thở, sự bất nhất của chính quyền địa phương đẩy các nhà đầu tư vào chỗ tốn kém, mất đoàn kết. Bà Mai Thị Diễm Loan đã mở 4 đại lý ở chợ Bình Khánh, cho rằng phải ổn định quy hoạch để kinh doanh ổn định, xã hội ổn định. Bởi các tiểu thương ở chợ đầu mối có tàu, xe vận tải liên quan mạng lưới kinh doanh rộng lớn. Lãnh đạo thành phố Long Xuyên cũng bày tỏ, bất ổn sinh ra do hai chợ thì nay phải kiên quyết trở lại một chợ đầu mối thủy hải sản theo đúng quy hoạch, xa khu dân cư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Duyên (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN