Phía sau loại nhãn lạ vỏ vàng bóng được cho là xông lưu huỳnh?

Mấy ngày nay, trên một tờ báo nổi tiếng đưa tin về một loại nhãn nhãn khổng lồ, vỏ vàng bóng và được xông lưu huỳnh cho đẹp mắt. Câu chuyện được nông dân trồng vải ở Hưng Yên phản bác.

Theo đó, tờ báo này đưa tin, trên thị trường đang xuất hiện một loại nhãn có kích thước khủng, to ngang quả vải thiều, vỏ bên ngoài có màu vàng sáng bóng nhìn rất đẹp mắt. Loại nhãn này có giá dao động ở mức 45.000-50.000 đồng/kg.

Loại nhãn này được xác định là nhãn Miền Thiết (1 trong 6 loại nhãn lồng được trồng ở Hưng Yên). Đây là giống nhãn có chất lượng tốt và ngày càng được trồng phổ biến.

Phía sau loại nhãn lạ vỏ vàng bóng được cho là xông lưu huỳnh? - 1

Nhãn được bày bán ở chợ.

Trong bài viết tác giả đã phỏng vấn một vài chuyên gia và cho biết trên thị trường hiện có một số dân buôn muốn hàng đẹp mắt và bảo quản tốt thường xử lý bằng cánh xông lưu huỳnh. Cách này sẽ làm quả vỏ nhãn sạch nấm mốc và sáng hơn. Tuy nhiên, đây là việc không phổ biến và thường chỉ được các dân buôn áp dụng nhỏ lẻ.

Trước thông tin trên, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, nông dân trồng vài ở Hưng Yên đang vô cùng bức xúc trước bài báo trên và họ cho rằng sự việc đã bị đẩy đi quá xa khi người tiêu dùng đang “quay lưng” với loại nhãn này.

Theo tìm hiểu của PV, một số người tiêu dùng bắt đầu tỏ ra lo lắng trước loại nhãn được “xông” lưu huỳnh này. Cho dù, trong bài báo cũng đề cập tới việc xông lưu huỳnh này được phép sử dụng trong công nghệ thực phẩm.

Chị Minh Hà (Lò Đúc) chia sẻ sau khi đọc bài báo trên: “Cho dù không nguy hiểm nhưng việc liên quan tới hóa chất là sợ rồi. Biết đâu chúng lại ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe thì sao”.

Phía sau loại nhãn lạ vỏ vàng bóng được cho là xông lưu huỳnh? - 2

Vải Miền Thiết được trồng tại nhà chị Chinh ở Khoái Châu (Hưng Yên).

Về phía người nông dân, họ chỉ biết thở dài khi người viết bài không chịu kiểm chứng thông tin. Chị Chinh, một nông dân trồng nhãn lồng lâu năm ở Hưng Yên cho biết: “Tại sao lại khẳng định chúng tôi xông nhãn bằng lưu huỳnh, tác giả có chứng kiến và tận mắt nhìn thấy hay không?”.

Chị này bức xúc: “Em bức xúc từ sáng đến giờ vì nhà em cũng trồng loại nhãn này. Vì có tin đồn thất thiệt này mà nhãn miền quê em thất thu, trước giá đã rẻ rồi 14.000 đồng/1kg giờ còn 10.000 đồng/1kg. Cả năm trông chờ vào vụ nhãn, mà khi thu hoạch bị ép giá nên 1 mẫu ruộng thu về đc 13 triệu đồng, trong khi tiền vốn và công lao chăm sóc bỏ ra đã vượt con số 31 triệu đồng”.

“Đây là nhãn Miền Thiết, nếu dùng lưu huỳnh quả nhãn cũng không để được lâu, quả sẽ nhanh bị đen đi”, chị nói.

Ông Văn Đức (Khoái Châu), một nông dân khác trồng nhãn bực bội: “Tôi khẳng định đây là loại nhãn Miền Thiết đã trồng từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ mới trồng. Và bà con nông dân trồng nhãn Khoái Châu khẳng định không có chuyện xông nhãn bằng lưu huỳnh”.

“Chỉ vì lời bài báo mà từ chúng tôi khốn khổ, một số thương lái đã từ chối nhập hàng về rồi. Nhãn thì ế không ai mua. Cả năm chờ vào mỗi vụ nhãn mà làm như vậy thì chúng tôi chết đói”.

PV sẽ tiếp tục tìm hiểu và xác minh câu chuyện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lâm (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN