Chợ lá dong Sài Gòn tất bật những ngày giáp Tết

Sự kiện: Hàng Tết 2019

Mỗi năm chỉ họp chợ đúng 1 lần từ sau 20 tháng Chạp, chợ lá dong ông Tạ tấp nập người bán mua các loại nguyên liệu gói bánh chưng, bánh tét chuẩn bị cho những ngày Tết.

Sáng 2-2 tức 24 tháng Chạp, khu chợ ông Tạ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) kéo dài hơn 500 mét phủ kín một màu xanh của lá dong, lá chuối được các tiểu thương bày bán dọc bên đường. Ngoài ra, còn có nhiều loại nguyên liệu khác để làm bánh chưng, bánh tét như lá chuối, lạt… Các sản phẩm này được tiểu thương chọn mua từ các quận huyện Hóc Môn, Củ Chi (TP HCM) và các huyện Gia Kiệm, Thống Nhất, Tân Phú (Đồng Nai) và cả huyện Madagui, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng)…

Chợ lá dong Sài Gòn tất bật những ngày giáp Tết - 1

Không khí nhộn nhịp tại chợ lá dong Ông Tạ, đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) sáng 24 tháng Chạp

Chị Phạm Thị Hương (35 tuổi), một tiểu thương bán lá dong tại khu vực này, cho biết: Lá dong trồng ở xứ lạnh như Bảo Lộc, Đà Lạt (Lâm Đồng) xanh tốt, rất đẹp, không bị cháy nên có giá cao nhất, bình quân từ 100.000 – 120.000 đồng/bó (50 lá), còn lại có giá khoảng 90.000 đồng/bó. Lá chuối có giá rẻ hơn nhiều, khoảng 15.000 – 20.000 đồng/kg; lạt để buộc bánh bán sỉ 5.000 đồng/bó còn bán lẻ 8.000 đồng/bó. Ngoài ra còn có các loại khuôn gói bánh giá từ 15.000 – 35.000 đồng/cái tùy theo kích cỡ.

“So với mọi năm thì năm nay sức mua hơi yếu nhưng cũng khá nhộn nhịp. Mỗi ngày chịu khó thức khuya, dậy sớm để cột, tỉa lá và phân loại… tôi thu lãi hơn 1 triệu đồng” - chị Hương chia sẻ.

Chợ lá dong Sài Gòn tất bật những ngày giáp Tết - 2

Lá dong được tiểu thương thu mua chủ yếu từ Hóc Môn, Củ Chi (TP HCM) và một số huyện khác ở Đồng Nai, Lâm Đồng

Chị Phương Thảo (quê Thanh Hóa, đang ngụ trên đường Lê Văn Sỹ - quận 3) đang tìm lựa những chiếc lá dong xanh, đẹp về gói bánh chưng,  cho biết: “Gia đình tôi vào Sài Gòn sống đã hơn 10 năm rồi. Năm nào cũng về quê nhưng năm nay có cả ông bà nội ngoài quê vào nên quyết định đây ăn Tết với người miền Nam luôn. Cả nhà đang tất bật chuẩn bị gói bánh chưng, đông vui lắm”.

Chợ lá dong Sài Gòn tất bật những ngày giáp Tết - 3

Chợ lá dong tất bật từ sáng sớm cho đến tận khuya

Chợ lá dong Sài Gòn tất bật những ngày giáp Tết - 4

Phun nước giữ ẩm cho lá dong xanh tốt, bán được giá.

Chợ lá dong Sài Gòn tất bật những ngày giáp Tết - 5

Tại đây không chỉ bán lá dong mà còn có cả lá chuối, dây lạt và khuôn để gói bánh chưng

Theo những người buôn bán lâu năm ở đây cho biết, khu chợ phiên này chỉ nhóm họp duy nhất một lần trong năm khoảng từ 20 đến 28 tháng Chạp và mở cửa suốt từ 5 giờ sáng cho đến tận khuya.

Cụ Tâm (79 tuổi) người dân sống khu chợ này cho biết: “Chợ lá dong ông Tạ đã có từ trước năm 1975, mỗi năm chỉ hoạt động vào những ngày giáp Tết, hầu hết những ai là người Sài Gòn đều biết đến khu chợ phiên này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi (Người lao động)
Hàng Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN