Bắt hàng tấn thủy sản lậu từ Trung Quốc tuồn vào Thủ đô

Lực lượng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hàng tấn thủy sản nhập lậu từ Trung Quốc, không qua kiểm dịch, tuồn về Thủ đô tiêu thụ.

Theo đó, vào 5h ngày 28.1, tổ công tác Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát tội phạm về môi trường phát hiện chiếc xe ô tô tải mang BKS Hải Phòng dừng đỗ tại đường Giải Phóng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa hơn 3 tấn thủy sản gồm cá chình, cá giòn, cá đối, khoai lệ phố, nầm lợn… không có giấy kiểm dịch và giấy tờ liên quan.

Theo lái xe kiêm chủ hàng Nguyễn Văn Đăng (35 tuổi, Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), số hàng trên được Đăng nhập từ Trung Quốc đem về Hà Nội tiêu thụ.

Bắt hàng tấn thủy sản lậu từ Trung Quốc tuồn vào Thủ đô - 1

Hàng tấn thủy sản nhập lậu chưa được kiểm dịch.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 26.1, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Đống Đa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện chiếc ô tô tải dừng đỗ tại khu vực cầu Phù Đổng (Hà Nội) chở 3 tấn thủy sản gồm cá chình, ếch, ba ba… chưa kiểm dịch.

Theo lái xe kiêm chủ hàng Phạm Văn Long (27 tuổi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), toàn bộ số thủy sản trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, Long vận chuyển từ chợ Móng Cái (Quảng Ninh) về chợ Yên Sở (Hà Nội) để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN