VĐV 12 tuổi phải bơi 1 mình ở giải thế giới

VĐV 12 tuổi người Myanmar phải bơi 1 mình khi hai đối thủ khác xin rút lui.

Ở nội dung 100m ếch diễn ra tại giải vô địch bơi thế giới 2015. VĐV Ahnt Khaung Htut (12 tuổi) đã phải bơi 1 mình trong sự cổ vũ của khán giả tại Kazan, Nga. Sở dĩ VĐV Myanmar phải bơi 1 mình không phải vì anh quá trẻ mà đơn giản là bởi hai kình ngư khác cùng lượt bơi xin rút lui không thi đấu.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, nên dù phải thi đấu một mình, thiếu sự cạnh tranh, tuy vậy Ahnt Khaung Htut thi đấu ngoài mong đợi đạt được thành tích tốt cá nhân tốt nhất trong sự nghiệp 1 phút 16 giây 13.

VĐV 12 tuổi phải bơi 1 mình ở giải thế giới - 1

Bơi 1 mình vẫn phá kỷ lục cá nhân

Tuy nhiên so với những kình ngư còn lại thì thành tích của VĐV tới từ Đông Nam Á vẫn còn khá khiêm tốn. So với Adam Peaty người có thời gian bơi tốt nhất 100m ếch thì Khaung Htut kém tới 17 giây 61.

Đáng tiếc là thành tích của VĐV 12 tuổi cũng chỉ đứng thứ 74/76 VĐV, có nghĩa là chỉ đứng trên 2 VĐV bỏ thi.

Sau khi hoàn thành phần thi, Htut chia sẻ: "Tôi luôn mơ được có mặt ở đây và tự hào vì đã làm được điều đó", Bên cạnh đó, Htut cũng cho biết mục tiêu của mình là giành vé tới Olympic 2020 ở Tokyo, Nhật Bản. 

* Video Htut bơi 1 mình ở giải vô địch thế giới 2015:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp từ Youtube) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN