Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
1
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
1

Một Nadal thực thụ đã không còn

Lý do nào khiến một Nadal từng là người khó bị đánh bại nhất nay trở nên rất đỗi tầm thường?

Còn thua set ở tỉ số 5-7 là hai lần trước Berdych và Raonic. Đáng kể nhất, khi đấu với Raonic, Nadal đã có tới ba match points, ba cơ hội để kết thúc trận đấu, nhưng anh đều không tận dụng được.

Không còn được sự lạnh lùng và lỳ lợm tức hay nói chung là tâm lý là Nadal đã đánh mất một trong hai phầm chất đặc biệt nhất của anh. Phẩm chất còn lại, là thể lực, như phân tích ở trên thực ra cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Nó đã và sẽ còn khiến Nadal phải trả giá trong những game đấu quyết định. Bởi anh không có những cú giao bóng ổn định để có thể ăn được những điểm dễ dàng khi đấu tiebreak như cách Federer vẫn làm.

Một nguyên nhân nữa khiến Nadal không còn duy trì được ưu thế của anh là các giải đấu đang có xu hướng làm cho mặt sân giúp bóng nảy nhanh và thấp trở lại. Australian Open đã làm như thế và Nadal thua Berdych lần đầu sau tám năm. 

Nhìn vào thành tích của Nadal trong năm nay, rõ ràng là ở những mặt sân càng chậm thì anh càng vào sâu hơn so với các mặt sân nhanh, tứ kết ở Indian Wells so với vòng ba Miami. Vòng 1 ở Doha so với bán kết ở Rio và chức vô địch ở Argentina.

Đó không phải là phát hiện. Nhưng chắc vẫn là khe cửa mở ra những hy vọng lớn nhất cho Nadal lúc này. Từ nay cho tới tháng Sáu sẽ chỉ là sân đất nện. Đỉnh cao của nó là Roland Garros (khai mạc 24-5) mà anh là Vua còn Djokovic đang là người thèm khát danh hiệu đó nhất thế giới.     

Video Nadal thua Verdasco ở vòng 3 Miami Masters:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN