Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Liên tục vô đối, Hamilton vẫn nể sợ Alonso

Mùa giải F1 2015 đang diễn ra thực sự suôn sẻ với Hamilton khi anh dẫn đầu bảng xếp hạng sau 4 chặng đầu tiên với 3 chiến thắng và 1 lần về nhì. Các tay đua đang có kỳ nghỉ trước khi mùa giải chính thức bước vào các chặng đua tại châu Âu và Hamilton đã có những trải lòng về cựu đồng đội Alonso cũng như mục tiêu cho các chặng đua sắp tới.

Vào mùa giải 2007, cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Hamilton – Alonso tại McLaren là tâm điểm trong suốt mùa giải. Chinh sự so kè quyết liệt đó giúp cho Raikkonen nắm bắt cơ hội để lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới với chỉ một điểm nhiều hơn 2 đối thủ. Tất cả đều cho rằng sau những va chạm đó, mối quan hệ giữa hai tay đua sẽ không bao giờ có thể hàn gắn.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự căng thẳng năm xưa đã giảm đi rất nhiều khi ở mùa giải 2014, cả hai đã nhiều lần công khai ngưỡng mộ tài năng của nhau và dành cho nhau những lời có cánh. Qua bài phát biểu trên BBC mới đây, Hamilton cho biết:

“Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm cạnh tranh các vị trí ở tốp đầu. Tôi đã nhắc lại nhiều lần rằng Fernando là đối thủ nhanh nhất và tài năng nhất là tôi từng đối mặt. Tôi cho rằng anh ấy là một trong những tay đua tài năng nhất trong lịch sử mà F1 sản sinh ra”.

Sau mùa giải 2007, sự nghiệp của 2 tay đua rẽ theo 2 hướng khác nhau: Trong khi Hamilton ở lại McLaren và có được chức vô địch ngay mùa giải 2008 thì Alonso gia nhập Ferrari nhưng không có được thành công như kỳ vọng và anh quyết định gia nhập McLaren bắt đầu từ mùa giải 2015.

Liên tục vô đối, Hamilton vẫn nể sợ Alonso - 1

Bộ đôi Hamilton-Alonso thời còn ở McLaren

“Fernando quyết định rời Ferrari để đến McLaren – đội đua đang có khởi đầu khó khăn trong mùa giải đầu tiên hợp tác với nhà cung cấp động cơ Honda. Bạn đứng trước lựa chọn rất khó khăn và bạn không thể biết mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Quyết định rời McLaren để gia nhập Mercedes vào cuối mùa giải 2012 đã mang đến thành công cho tôi nhưng điều tương tự không xảy ra với Fernando” – Hamilton chia sẻ.

Đánh giá rất cao tài năng của Alonso nên Hamilton nhận định nếu tay đua người Tây Ban Nha không thể có thêm chức vô địch là điều đáng tiếc và nguyên nhân là do Alonso không có được chiếc xe đủ nhanh chứ không vì tài năng.

Về phần Hamilton, quyết định gia nhập Mercedes mang tính bước ngoặc trong sự nghiệp khi anh có được chức vô địch lần thứ hai và đang thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng sau 4 chặng mùa giải 2015. Nói về các chặng tiếp theo tại châu Âu, tay đua người Anh tỏ ra rất háo hức: “Tôi đang có được phong độ tốt và động lực thi đấu mạnh mẽ. Mùa giải 2014, tôi phải bỏ cuộc ngay ở chặng mở màn và phải bám đuổi Rosberg nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp trong mùa giải mới”.

Trong các chặng đua còn lại, Hamilton đặt quyết tâm chiến thắng tại Monaco – chặng đua anh mới chỉ duy nhất 1 lần có mặt ở vị trí cao nhất trên podium dưới màu áo McLaren và cũng là chặng đua mà thần tượng của anh – huyền thoại Senna – đã nhiều lần đăng quang.

Tuy nhiên, tương lai của Hamilton vẫn chưa được quyết khi anh vẫn chưa chính thức gia hạn hợp đồng với Mercedes. Gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho rằng có sự liên hệ nhất định giữa tay đua người Anh với đội đua Ferrari. Tuy nhiên, Niki Lauda vừa lên tiếng bác bỏ các thông tin trên và khẳng định không sớm thì muộn Hamilton sẽ cam kết tương lai với đội đua nước Đức. “Hamilton chắc chắn sẽ thi đấu cho Mercedes vào mùa giải năm sau” – chủ tịch danh dự của Mercedes tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Fire and Ice ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN