Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

F1: Nên phụ thuộc người lái hay công nghệ

Mùa giải mới chỉ sắp bắt đầu, nhưng đã từng có ý kiến cho rằng Thể thức 1 hiện tại quá phụ thuộc vào công nghệ. Khi mà các đội đua cố gắng làm ra chiếc xe nhanh nhất, mạnh nhất dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật phức tạp. Nó đem đến cảm giác bất kỳ tay đua nào ngồi sau tay lái chiếc W06 của Mercedes đều có thể chiến thắng.

Ngoài ra vấn đề giới hạn phát triển động cơ cần được dỡ bỏ (sẽ được thực hiện từ mùa giải 2017), thì số lượng động cơ mỗi tay đua được phép sử dụng cũng cần phải tăng lên. Các thử nghiệm trước và trong mùa giải cũng cần được tổ chức nhiều hơn hiện tại. Bởi vì hạn chế thử nghiệm trước mùa giải là một điều rất thiệt thòi cho các tân binh.

Trước đây, các tân binh có thể thực hiện hàng ngàn km chạy thử xe trước khi tham dự GP đầu tiên trong sự nghiệp, giờ đây họ sẽ không tích lũy đủ kinh nghiệm cho mùa giải đầu tiên do thời gian thử xe đầu mùa bị rút ngắn. Điều đó đồng nghĩa các đội đua sẽ hướng đến sự lựa chọn tay đua có nhiều kinh nghiệm. Hệ lụy của vấn đề này dẫn đến hạn chế sự phát triển của các tài năng trẻ khi không tạo được cho họ cơ hội thử thách thực sự trên đường đua.

Nếu một ngày nào đó, ở thể thức GP2 (nơi các quy định mở rộng hơn rất nhiều), chiếc xe có tốc độ nhanh hơn, khán giả chắc chắn sẽ chọn xem GP2. Vì vậy làm thế nào để F1 luôn là môn thể thao tốc độ nhanh nhất thế giới, và công nghệ cũng phát triển nhất. Và hai điều đó phải được kết hợp với nhau mới giúp F1 phát triển.

F1: Nên phụ thuộc người lái hay công nghệ - 1

Và đem F1 đến gần người hâm mộ hơn

Nhưng không phải tất cả mọi ý kiến đều ủng hộ Vettel. Họ cho rằng ở thời kỳ Red Bull thống trị F1 với sự ưu việt khí động học và khí xả thải thổi khuếch tán. Thời điểm đó họ không thấy Vettel phàn nàn gì về các quy định của F1. Có lẽ họ quên rằng dù thống trị với 4 chức vô địch liên tiếp, nhưng Red Bull đâu có sự thống trị lớn đến như vậy.

Trong suốt thời gian đó, McLaren và Ferrari cũng có từng giai đoạn trong mùa giải vượt lên đối thủ, số lần chiến thắng của họ trong thời gian này cũng không phải là ít ỏi. Nhìn xa hơn một chút, có lẽ chỉ có Renault của 2005-06 mới đạt được sự ‘độc bá’ như Mercedes đã thể hiện 2 mùa giải vừa qua.

Phát triển công nghệ trong Thể thức 1 là điều không cần bàn cãi. Nhưng có lẽ cần phải có những biện pháp hoặc hướng phát triển mới để tài năng, kinh nghiệm của mỗi tay đua có thể làm nên chiến thắng. Từ đó, mỗi chặng đua sẽ nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn, kịch tính hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN