Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
1
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Boxing: Pacquiao thừa nhận từng dùng ma túy

Sự kiện: Boxing

Manny Pacquiao tiết lộ anh khi còn trẻ đã từng sử dụng ma túy và điều đó khiến anh ủng hộ chiến dịch chống ma túy ở Philippines của tổng thống Duterte.

Manny Pacquiao, biểu tượng của boxing Philippines, trong một cuộc phỏng vấn mới đây thừa nhận khi còn trẻ anh là một kẻ dùng ma túy, và điều đó đã tác động đến suy nghĩ của anh trong vai trò của một chính trị gia.

Boxing: Pacquiao thừa nhận từng dùng ma túy - 1

Manny Pacquiao thừa nhận từng dùng ma túy khi còn trẻ

Pacquiao hiện đã trở thành một nghị sĩ tại Philippines, và anh công khai đứng ra ủng hộ chiến dịch phòng chống ma túy của tổng thống Rodrigue Duterte. Chiến dịch chống ma túy của tổng thống Duterte đã dẫn tới hơn 3.000 người bị bắn chết trong vòng 3 tháng, bao gồm các tên buôn lậu ma túy lẫn cả các con nghiện. Chiến dịch đã vấp phải sự phản đối của các tổ chức nhân quyền bên ngoài lãnh thổ Philippines.

“Ngài tổng thống, ông ấy không biết trải nghiệm của tôi với ma túy, nhưng tôi tự tin rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bị sứt mẻ vì điều đó. Tôi nghĩ ngài tổng thống là một người được Chúa đưa xuống để cứu giúp nhân dân Philippines, và quyền lực của ông ấy nên được tôn trọng”, Pacquiao nói.

“Tôi khi còn trẻ đã từng thử dùng ma túy. Nhiều kiểu ma túy, không, đủ mọi loại ma túy. Điều này đã xảy ra trong nhiều năm, trước khi tôi trở thành một nhà vô địch boxing”, Pacquiao bộc bạch. “Trong quá khứ, nhiều người không có thái độ tôn trọng pháp luật và dính vào ma túy không chỉ vì muốn được phê, mà còn vì muốn ra vẻ nổi loạn”.

Mặc dù tổng thống Duterte đang triển khai một chiến dịch chống ma túy gây ra khá nhiều cái chết, nhưng Manny Pacquiao cho biết ông không phải là một người độc đoán và khắt khe. “Tổng thống là một người rất thân thiện và hiếu khách, và ông ấy luôn cho người khác cơ hội thứ hai sau những sai lầm, miễn là người đó thực sự muốn thay đổi, muốn làm trong sạch bản thân”, anh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
Boxing Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN