Mỹ khởi động lá chắn tên lửa ở châu Âu, Nga "nóng mắt"

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại Romania sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 12.5, để bảo vệ các nước thuốc khối NATO khỏi các tên lửa tầm xa.

Một buổi lễ đánh dấu sự kiện hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis chính thức hoạt động được tổ chức ngày 12.5 tại căn cứ không quân của NATO tại thành phố Deveselu, miền nam Romania.

Mỹ khởi động lá chắn tên lửa ở châu Âu, Nga "nóng mắt" - 1

Hải quân Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Các quan chức Mỹ và NATO cho biết hệ thống Aegis ở Romania hoạt động như một lá chắn giúp bảo NATO khỏi các tên lửa tầm xa từ các quốc gia “thù địch” như Iran và Triều Tiên, nhưng "không đe dọa an ninh của Nga".

Theo Mỹ, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis sẽ phá hủy các tên lửa tầm xa trên không gian, trước khi chúng có thể bay vào bầu khí quyển Trái đất. Trong những năm qua, Mỹ cũng tiến hành thử nghiệm lá chắn này trên các tàu chiến.

Phản ứng về việc Mỹ và NATO khởi động lá chắn tên lửa ở châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hành động này đã vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF) được Liên Xô và Mỹ ký kết vào năm 1987.

“Quyết định này rất sai lầm và tai hại, bởi vì nó thể phá vỡ sự ổn định chiến lược”, ông Mikhail Ulyanov, người đứng đầu Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nó với hãng tin Interfax.

Ông Ulyanov cho biết những lợi ích của Nga đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO, vì hệ thống phóng MK-41 của Mỹ có thể được sử dụng không chỉ phóng tên lửa phòng không mà còn cả tên lửa hành trình.

Ngày 13.5, Mỹ dự kiến xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis khác, khởi công tại thành phố Redzikowo ở Ba Lan. Hệ thống này có thể sẽ bắt đầu vào năm 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN