VN thất nghiệp ở mức thấp nhất TG: “Đừng quá lạc quan”

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng, đừng lạc quan quá câu chuyện tỷ lệ thất nghiệp 1,84%.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) vừa công bố tỷ lệ thất nghiệp cả nước quý II/2014 là 1,84%, thấp nhất trong vòng một năm qua và Việt Nam vẫn nằm trong số quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới.

Không được tô hồng số liệu

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 30/9, Người phát ngôn của Chính phủ – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, trong phiên họp thường kỳ tháng 9/2014, Chính phủ cũng bàn đến nội dung liên quan tới chỉ số năng suất lao động của Việt Nam và chỉ số lao động thất nghiệp 1,84 %.

VN thất nghiệp ở mức thấp nhất TG: “Đừng quá lạc quan” - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng, đừng lạc quan quá câu chuyện tỷ lệ thất nghiệp 1,84%. Ảnh: Người lao động

Đây là chỉ số được Tổng cục Thống kê điều tra. Bộ trưởng Nên cho biết, mọi hoạt động điều tra, thống kê của Tổng cục Thống kê đều phải tuân thủ và làm đúng theo thông lệ quốc tế. Đồng thời có sự giám sát của các tổ chức quốc tế có mặt tại Việt Nam.

Tổng cục Thống kê có nói rằng chính đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ở Việt Nam có khuyên ngành thống kê, cũng như các ngành chức năng khi làm một việc gì đó, phải thông tin đầy đủ để cho báo chí nắm được nội dung làm của mình. Thông tin đến cho dân hiểu, nếu không sẽ tạo ra những dư luận không đáng có.

Bộ Trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết: “Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng căn dặn không tô hồng bất cứ một số liệu nào, làm được tới đâu nói tới đó”.

Tuy nhiên, cũng phải tránh tình trạng vì lý do này, lý do khác làm được mà rồi nói không hoặc làm ít mà nói nhiều.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp cho hay, trong Bộ luật Lao động có quy định: “Bất kỳ công việc nào không bị pháp luật ngăn cấm, được trả công và tạo ra thu nhập thì được coi là công việc làm”.

Tất cả các định nghĩa về việc làm hay thất nghiệp đều tuân thủ theo định nghĩa quốc tế và của cơ quan chức năng.

Thứ trưởng cho hay, có nước thì quy định là một giờ theo đúng khuyến cáo quốc tế, có nước nói là hai giờ, ba giờ, tám giờ và có thể khác nhau.

“Chúng ta rất vui với chỉ số 1,84% tỷ lệ thất nghiệp nhưng cũng nhớ rằng là 2/3 lao động Việt Nam đang làm việc ở khu vực dễ tổn thương, làm việc gia đình không đóng bảo hiểm”.

“Trong báo cáo thị trường lao động Việt Nam có công bố một loạt chỉ tiêu, không riêng chỉ tiêu thất nghiệp. Vì thế chúng ta đừng lạc quan quá câu chuyện 1,84%”, Thứ trưởng bày tỏ.

Ông cho rằng, cũng giống như khi khám sức khỏe,  không chỉ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp rồi nhịp đập, vòng ngực mà còn có các chỉ số khác nữa. Nếu mà chỉ nhìn vào mỗi chỉ tiêu 1,84%, nhiều khi lạc quan thái quá.

Năng suất lao động thấp

Trả lời câu hỏi xung quanh việc Việt Nam thuộc nhóm nước có năng suất lao động thấp nhất khu vực ASEAN. Ông Diệp cho rằng, 4 nước là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar kém phát triển hơn so với các nước còn lại nên năng suất lao động có thấp hơn cũng không bất ngờ.

Con số năng suất lao động thấp không phải do bất kỳ cơ quan nào ở Việt Nam đưa ra mà theo báo cáo kỹ thuật tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp APEC đưa ra. Năng suất lao động ở đây tính một cách rất đơn giản là lấy GDP/số người đang làm việc.

Theo Thứ trưởng, con số này không phản ánh chính xác năng suất lao động của người trong độ tuổi lao động.

“Tôi cũng phải nói rằng người Việt Nam lao động trong các doanh nghiệp Hàn Quốc thì năng suất lao động không thua gì năng suất lao động Hàn Quốc cả”, Thứ trưởng cho biết.

Hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo Bộ LĐTB&XH phối hợp với các bộ, ngành theo dõi chính xác xem năng suất lao động của lao động Việt Nam như thế nào.

Ông nói thêm: “Nhưng muốn hay không, phải thừa nhận là với trình độ công nghệ, với vốn đầu tư theo chiều rộng như hiện nay, năng suất lao động như vậy là khá chính xác”.

Chính vì thế, Việt Nam mới đang tái cơ cấu nền kinh tế từ chiều rộng theo chiều sâu, đầu tư khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ người lao động. Hy vọng cải thiện chỉ số này.

Tại họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng thông tin về việc ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên là thành viên Chính phủ đã nghỉ hưu, tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Đèo Cả – công ty hoạt động liên quan đến lĩnh vực ông Hồ Nghĩa Dũng quản lý khi còn đương chức.

Bộ trưởng Nên cho hay, Hội đồng quản trị của Công ty Đèo Cả đã nhìn nhận rằng chính họ không nắm kỹ Nghị định số 102/2007 đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc được tham gia hoạt động gì. Do vậy, công ty này mời ông Hồ Nghĩa Dũng tham gia làm tư vấn cho Hội đồng. Việc này họ đã tự khắc phục rồi.

“Tuy nhiên, cũng nhắc nhở với nhau rằng, đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm chung cho cán bộ còn đương chức hiện nay. Khi nghỉ hưu thì cũng phải nghiên cứu kỹ các quy định đối với mình để không vi phạm những điều không đáng có như thế”, Bộ trưởng bày tỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN