Phim kiếm hiệp Kim Dung gây sốt màn ảnh Việt

Sự kiện: Phim truyền hình

Tuyết sơn phi hồ, một trong những bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung đã 5 lần được chuyển thể thành phim truyền hình. Cảnh quay hoành tráng, võ thuật đẹp mắt, diễn viên tài năng trẻ đẹp, đạo diễn nổi tiếng... khiến khán giả phát sốt.

Ngọn núi Tuyết sơn quanh năm tuyết phủ là một bối cảnh chính trong bản phim Tuyết sơn phi hồ lần này. Tại đây, ngay mở đầu phim đã diễn ra một trận long hổ tranh hùng giứa hai cao thủ giang hồ lúc bấy giờ là Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng...

Từ xa xưa, bốn nhà Miêu- Điền- Phạm- Hồ từng là 4 huynh đệ cao thủ trung thành đi theo Sấm Vương Lý Tự Thành lật đổ triều Minh. Đến khi Sấm vương thất bại, vì một hiểu lầm mà 3 nhà Miêu- Điền - Phạm cho rằng nhà họ Hồ đã bán đứng Sấm vương. Từ đó hai bên kết oán, từng oan oan tương báo đổ máu qua nhiều đời. Đến đời con cháu họ, do Điền Quy Nông - một tên ngụy quân tử đã hàng phục vua nhà Thanh Càn Long, hắn đã bày âm mưu để Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng quyết đấu trên đỉnh Tuyêt sơn để mình đứng giữa làm Ngư ông đắc lợi...

Phim kiếm hiệp Kim Dung gây sốt màn ảnh Việt - 1

Poster phim Tuyết sơn phi hồ

Miêu Nhân Phụng và Hồ Nhất Đao - hai đại hiệp quang minh chính đại cùng nhau giao đấu trên đỉnh Tuyết sơn qua nhiều ngày không phân thắng bại. Không những vậy trong lúc giao đấu, hai người như tìm được tri âm tri kỷ của mình. Sau mỗi ngày đều cùng nhau ngồi luận bàn võ học. Ai cũng khâm phục đối phương, coi nhau như huynh đệ chỉ tiếc rằng hai nhà vốn có thù... Đồng thời lúc đó vợ của Hồ Nhất Đao là Hồ Phu nhân lâm bồn, sinh hạ một đứa bé trai. Miêu Nhân Phụng cũng hết lòng giúp đỡ và đã đặt giúp tên cho đứa bé là Hồ Phi.

Bấy giờ thấy âm mưu của mình có nguy cơ thất bại, Điền Quy Nông đã sai Diêm Cơ dùng độc dược bôi lên vũ khí của Hồ Nhất Đao. Nào ngờ ngày thứ 5 giao đấu, Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng lại đổi vũ khí cho nhau. Hồ Nhất Đao nhờ phát hiện sơ hở của Miêu Nhân Phụng nên đã giành chiến thắng nhưng Miêu Nhân Phụng của đã đánh trúng một đao lên người Hồ Nhất Đao. Độc tính phát tác ngay lập tức giết chết Hồ Nhất Đao, xác ông rơi xuống vực sâu ở Tuyết Sơn. Điền Quy Nông định chiếm Hồ gia đao phát của nhà họ Hồ nên đã tấn công mẹ con Hồ phu nhân.

Phim kiếm hiệp Kim Dung gây sốt màn ảnh Việt - 2

Dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng góp phần mang lại thành công cho phim

Biết mình không đủ sức, trước lúc chết, Hồ Phu nhân đã giao lại con trai cho Bình A Tứ- một người trước kia được hai vợ chồng cứu mang, nhờ nuôi dưỡng, đổi tên đứa bé thành Hồ Phỉ và giao cả bí kíp Hồ gia đao pháp...Bình A Tứ chạy trống bị Diêm Cơ đánh lén, cướp mất một phần bí kíp đồng thời bị hắn chặt một cánh tay, ngã xuống vực nhưng may mắn thoát chết. Tưởng rằng Miêu Nhân Phụng chính là kẻ giết hại vợ chồng Hồ Nhất Đao, Bình A Tứ đã bỏ trốn. Sau nhiều ngày tìm kiếm Hồ Phỉ vô vọng, Miêu Nhân Phụng đành bỏ đi, ân hận vì khôgn thực hiện được lời hứa với vợ chồng Hồ Nhất Đao...

Hơn mười năm trôi qua, Hồ Phỉ được Bình Tứ thúc nuôi dưỡng trở thành một cậu bé khoẻ mạnh, gan dạ . Trong thời gian ấy, Miêu Nhân Phụng cũng đã thành thân với Nam Lan, có một đứa con gái tên là Miêu Nhược Lan. Năm Nhược Lan 3 tuổi, Điền Quy Nông đã tìm đến nhà của Miêu Nhân Phụng. Trong thời gian lưu lại đây đã nảy sinh tình cảm với Nam Lan.

Vốn xuất thân tiểu thư khuê các, Nam Lan không thích những người học võ như Miêu Nhân Phụng, lại gặp người có vẻ ngoài hào hoa phong nhã như Điền Quy Nông nên đã xiêu lòng. Cuối cùng cô đã rời bỏ cha con Miêu Nhân Phụng, bỏ đi cùng Điền Quy Nông. Thương con nhớ mẹ, Miêu Nhân Phụng đã dẫn Nhược Lan đi tìm Nam Lan. Đến lúc gặp được lại đúng ở Thương gia bảo, nơi mà cả Bình Tứ thúc, Hồ Phỉ và Diêm Cơ cũng tình cờ đến. Nhờ có mặt Miêu Nhân Phụng, Bình tứ thúc tương kế tựu kế đã đòi lại được phần bị mất của Hồ gia đao pháp từ Diêm Cơ...

Phim kiếm hiệp Kim Dung gây sốt màn ảnh Việt - 3

Còn về phần Miêu Nhân Phụng, chứng kiến cảnh Nam Lan và Điền Quy Nông bên nhau đành dứt tình, đưa con quay trở về Miêu gia trang sống...Qua nhiều trận giao đấu ở Thương gia bảo, Hồ Phỉ đã gặp và kết nghĩa huynh đệ với Triệu Bán Sơn- Tam ca của Hồng hoa hội. Từ biệt Bình Tứ thúc, Hồ Phỉ theo Triệu Bán Sơn đến Hồng hoa hội học võ công. Sau nhiều năm khổ luyện cố gắng, Hồ Phỉ đã học thành tài, trở thành một cao thủ. Hồ Phỉ quyết định xuống núi một phần vì công việc của Hồng hoa hội, một phần vì mối thù của cha mẹ...

 Qua nhiều trận giao đấu ở Thương gia bảo, Hồ Phỉ đã gặp và kết nghĩa huynh đệ với Triệu Bán Sơn- Tam ca của Hồng hoa hội. Từ biệt Bình Tứ thúc, Hồ Phỉ theo Triệu Bán Sơn đến Hồng hoa hội học võ công. Sau nhiều năm khổ luyện, Hồ Phỉ học thành tài, trở thành một cao thủ và quyết định xuống núi một phần vì công việc của Hồng hoa hội, một phần vì mối thù của cha mẹ... Số phận của Hồ Phỉ sẽ ra sao? Mối thù của cha mẹ cậu sẽ được giải quyết như thế nào?

Bộ phim với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng Trung Quốc như Nhiếp Viễn, An Dĩ Hiên, Chu Ân, Chung Hân Đồng, Phương Trung Tín, Đàm Diệu Văn, Ngô Khánh Triết .... hiện đang  nhận được rất nhiều sự quân tâm của khán giả. Nhiều người còn chia sẻ thông tin phim trên các trang mạng xã hội và tạo nên hàng ngàn bình luận cho có hồi kết.

Tuyết sơn phi hồ đang được phát sóng lúc 19h hàng ngày trên VTV2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Vinh ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN